Thứ năm, 25/04/2024 18:00 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 18/6: Ngóng đợi OPEC

MTĐT -  Thứ hai, 18/06/2018 09:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá xăng dầu hôm nay 18/6 đang thay đổi khá nhỏ giọt trên thị trường và đang chờ đợi những động thái mới nhất đến từ OPEC để xác định xu hướng trong tuần mới.

Giá xăng dầu hôm nay 18/6/2018, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 7): 65,06 USD/thùng – giảm 10 cent

Giá dầu Brent (giao tháng 7): 73,44 USD/thùng – tăng 9 cent

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 7): 47.390 JPY/thùng – giảm 100 JPY

Giá xăng thành phẩm sàn Nymex: 202,32 USD/gallon – giảm 6 USD.

Giá xăng dầu hôm nay 18/6 đang thay đổi khá nhỏ giọt trên thị trường và đang chờ đợi những động thái mới nhất đến từ OPEC để xác định xu hướng trong tuần mới.

Thị trường đang ngóng đợi những động thái đến từ OPEC và 10 quốc gia ngoài khối sẽ tổ chức cuộc họp vào ngày 22/6 tại Vienna nhằm thảo luận về tiến trình thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày.

OPEC, Nga và một số nhà sản xuất khẩu dầu thô lớn ngoài OPEC đã nhất trí cắt giảm sản lượng khai thác 1,8 triệu thùng/ngày tổng cộng kể từ tháng 1/2017 cho đến hết năm 2018 nhằm giải quyết nguồn cung dư thừa trên toàn cầu và vực dậy giá dầu, vốn lao dốc từ mức 110 USD/thùng hồi năm 2014 xuống chỉ còn 30 USD/thùng vào năm 2016.

Nga đang có ý định tăng sản lượng thêm 1 triệu thùng/ngày trong khi Arab Saudi ưu tiên phương án dần nới lỏng sản lượng.

Tuy nhiên, Iran, Venezuela và Iraq phản đối ý kiến trên và cho rằng các nước nên tiếp tục cắt giảm sản lượng.

"Giá dầu quá cao, OPEC lại tiếp tục tăng giá. Không tốt!”, ông Trump viết trên Twitter hôm 13/6 và ngay lập tức, giá dầu thô tụt giá trong phiên cuối tuần.

Theo Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng dầu hôm nay 18/6: Ngóng đợi OPEC. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.