Thứ sáu, 26/04/2024 01:04 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 30/11: Cuối tháng tụt lùi

MTĐT -  Thứ năm, 30/11/2017 11:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá xăng dầu hôm nay 30/11 tụt nhẹ và ghi nhận phiên giao dịch thứ ba liên tiếp, giá nhiên liệu đi xuống vào thời điểm trước khi OPEC nhóm họp.

Giá xăng dầu hôm nay, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng như sau:

Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 11): 57,76 USD/thùng - tăng 10 cent

Giá dầu Brent (giao tháng 12): 63,46 USD/thùng - giam 4 cent

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 11): 42.060 JPY/thùng - tăng 60 JPY

Giá xăng thành phẩm sàn Nymex: 176,72 USD/gallon - giảm 2 USD

Giá xăng dầu chuẩn bị tăng mạnh.

Như vậy, giá xăng dầu thế giới bất ngờ tụt lùi vào thời điểm cuối tháng 11/2017. Cuộc họp của OPEC sẽ diễn ra vào ngày hôm nay và theo những gì giới chuyên môn dự đoán, giá xăng dầu chuẩn bị tăng mạnh với việc Nga đang đề xuất kéo dài thỏa thuận cắt giảm vốn sẽ kết thúc vào tháng 3/2018.

Rất có thể, OPEC và Nga đang hướng đến mức cắt giảm lớn hơn 1,8 triệu thùng/ngày như ở thỏa thuận trước đó.

Stephen Brennock - chuyên gia kinh tế nói trên CNBC: "Cuộc họp ngày mai có thể chỉ là nơi ký kết thỏa thuận còn những con số giảm về sản lượng dường như đã được thống nhất từ trước".

Trái ngược với các thông tin từ OPEC, số lượng tồn kho dầu thô của Mỹ vẫn đang tăng không ngừng. Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ (API) vào cuối ngày hôm qua cho thấy lượng hàng tồn kho của nước này tăng 1,8 triệu thùng trong tuần trước tính đến ngày 24/11 lên 457,3 triệu thùng.

Giá xăng dầu thế giới đang căng thẳng và khi sản lượng giảm tiếp, giá sẽ còn nhảy vọt. Nhiều chuyên gia kinh tế đang nghĩ đến con số hơn 60 USD/thùng dầu - cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, giá xăng dầu tăng vào thời điểm này và sản lượng giảm xuống chắc chắn sẽ mang lại sự cân bằng hơn về cung cầu, tránh nguy cơ khủng hoảng thừa dầu mỏ đang hiển hiện.

Theo Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng dầu hôm nay 30/11: Cuối tháng tụt lùi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.