Thứ sáu, 19/04/2024 22:13 (GMT+7)

Ấn tượng với triển lãm “Người rác” lưu động khắp thế giới

MTĐT -  Thứ hai, 07/04/2014 08:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàng trăm bức tượng hình người kích thước thật làm từ vật liệu tái chế trong cuộc triển lãm mang tên "Người rác".

Giới nghệ sĩ ngày nay đã sử dụng rất nhiều chất liệu khác nhau để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo và ấn tượng. Cuối tuần này, một nghệ sĩ người Đức cũng hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho người dân Israel khi giới thiệu hàng trăm bức tượng hình người kích thước thật làm từ vật liệu tái chế trong cuộc triển lãm đầy thú vị mang tên “Người rác”.  

Triển lãm được tổ chức tại Công viên Sharon Ariel, thuộc ngoại ô Thủ đô Tel Aviv, Israel, dự kiến kéo dài tới hết tháng 4 này. Nghệ sĩ người Đức Ha Schult đã khéo léo tạo ra những bức tượng kỳ công chỉ từ những loại vật liệu tái chế đơn giản như vỏ lon, linh kiện máy tính cũ cùng nhiều loại phế liệu khác.  

Thông qua những tác phẩm nghệ thuật của mình, người nghệ sĩ này muốn gửi gắm tới công chúng một thông điệp về bảo vệ môi trường. 


Nghệ sĩ Schult chia sẻ: “Tôi bắt đầu công việc này từ 20 năm về trước. Tôi muốn thông qua nghệ thuật để thức tỉnh thế giới. Chúng ta sản sinh ra rác thải, và nếu không thay đổi suy nghĩ thì biết đâu ngày nào đó chúng ta cũng sẽ trở thành rác thải. Chúng ta phải thay đổi trước khi để thế giới thay đổi chúng ta”.  


Triển lãm “Người rác” đã chu du khắp thế giới trong nhiều năm qua. Các tác phẩm nghệ thuật từ phế liệu của người nghệ sĩ 74 tuổi lần đầu tiên xuất hiện tại Đức năm 1996. Kể từ đó, tác phẩm của nghệ sĩ Schult cũng dần có mặt ở nhiều nơi trên thế giới như Quảng trường Đỏ tại Moscow, Nga, Vạn lý Trường thành tại Trung Quốc và Kim tự tháp Giza tại Ai Cập./.

Phương Anh/VOV- Trung tâm Tin
Theo CCTV

Bạn đang đọc bài viết Ấn tượng với triển lãm “Người rác” lưu động khắp thế giới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Yên Bái tạo thói quen “tiêu dùng xanh, sản xuất xanh”
Những năm trước, khái niệm về "tiêu dùng xanh" còn xa lạ với đa số người dân Yên Bái, nhất là tại các huyện vùng cao thì gần đây mọi người đã quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...