Thứ tư, 24/04/2024 03:50 (GMT+7)

38 độ C, người dân TP.HCM khổ sở chống chọi với nắng nóng

MTĐT -  Thứ sáu, 09/03/2018 20:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiệt độ lên tới 38 độ C khiến người dân tại TP.HCM khó chịu, khổ sở tìm mọi cách chống chọi với nắng nóng khi ra đường.

Trong những ngày gần đây, đặc biệt là trong 2 ngày 8 và 9/3, nắng nóng gia tăng ở TP.HCM và khu vực Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất, theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, dao động trong khoảng 35 – 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian nắng nóng nhất xảy ra từ 12h đến 16h. Người dân được cảnh báo hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Với những người có việc phải ra đường tầm buổi trưa, vật dụng không thể thiếu là áo khoác, váy chống nắng, khẩu trang... Người dân TP.HCM ra đường không ai dám chủ quan với nền nhiệt độ cao như này.

Theo ghi nhận của PV, đầu giờ chiều ngày 9/3, nhiệt độ ngoài trời lên tới 38 độ C.

Nắng nóng rát cả da mặt, khiến nhiều người phải đi ngoài đường cảm thấy như cực hình. Nhiều người không quên mang theo chai nước bên cạnh để giải khát

Các chị em ra đường đều phải bịt kín từ đầu đến chân như thế này mới có thể bảo vệ mình dưới nắng nóng gay gắt 

Đường phố vắng bóng người vì nắng nóng

Mưu sinh ngoài trời giữa thời tiết này khiến nhiều người mệt mỏi

Nắng nóng 38 độ C đã ảnh hưởng không nhỏ đến mưu sinh của người lao động

Các công nhân nam cũng phải bịt kín mặt khi làm dưới cái nắng rát da, rát thịt

Hai bạn sinh viên đành bỏ bến xe buýt, trốn nắng dưới gốc cây

"Ninja" xuất hiện khắp nơi

Tranh thủ mọi chỗ có bóng râm để trốn nắng

Muôn kiểu trốn nắng của những người dân lao động

Người đi đường chen lấn vào vệ đường - nơi có hàng cây phủ bóng mát

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nắng nóng sẽ kéo dài tới ngày 14/3 tới

Theo Infonet

Bạn đang đọc bài viết 38 độ C, người dân TP.HCM khổ sở chống chọi với nắng nóng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới