Thứ ba, 16/04/2024 15:19 (GMT+7)

Bắc Bộ đón không khí lạnh vào cuối tuần

MTĐT -  Thứ tư, 15/11/2017 17:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương dự báo, cuối tuần này Bắc Bộ sẽ đón một khối không khí lạnh tương đối mạnh khiến nền nhiệt khu vực này giảm xuống.

Sáng nay 15/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc nước ta. Tuy nhiên, do cường độ yếu nên nền nhiệt khu vực chỉ giảm nhẹ 2-3 độ, trời chuyển mát.

Dự báo cuối tuần này, khoảng ngày 19/11, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh khiến nền nhiệt giảm sâu từ 6-10 độ, trời chuyển rét, vùng núi có thể xuất hiện rét đậm.

Không khí lạnh lệch đông kết hợp với hội tụ gió sẽ có nguy cơ gây mưa chủ yếu cho các tỉnh ven biển và đồng bằng Bắc Bộ. Sau đó đến trưa chiều, trời giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội chỉ đạt khoảng 27-28 độ, giảm 2 độ so với hôm qua, ban đêm ở mức 22-23 độ C.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh. Ảnh minh họa 

Nền nhiệt ban ngày tại các tỉnh Tây Bắc Bộ cao hơn khoảng 1-2 độ C, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ban đêm phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao dưới 17 độ C.

Vùng núi như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang có thể rét dưới 10 độ, cao nhất ngày dưới 10 độ C. Đỉnh núi Fansipan trong ngày 20-21/11 có thể xuất hiện băng giá.

Đợt rét này miền Bắc chỉ xuất hiện mưa nhỏ vào các ngày 18 và 19/11, còn lại là rét khô đến hết tuần sau.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 15 đến ngày 17, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ ngày 18 đến ngày 24, nhiều mây, có mưa vài nơi. Từ ngày 19, trời chuyển rét.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa

Từ ngày 15 đến ngày 17, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm, vùng núi trời lạnh.

Từ ngày 18 đến ngày 24, nhiều mây, có mưa rải rác trong khoảng ngày 18; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc 3. Từ ngày 19, trời chuyển rét.

Các Tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế

Ngày 15, ngày 16, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trong ngày 15, sau có mưa rải rác ở phía nam khu vực. Gió đông bắc đến đông cấp 3.

Ngày 17, ngày 18, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 19 đến ngày 24, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời lạnh, phía bắc trời rét.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày 15, ngày 16, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông trong ngày 15, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Ngày 17, ngày 18, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 19 đến ngày 24, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Ngày 15, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Từ ngày 16 đến ngày 18, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng trong. Gió đông bắc cấp 2-3.

Từ ngày 19 đến ngày 24, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 19, ngày 20, sau có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Nam Bộ

Ngày 15, ngày 16, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Ngày 17, ngày 18, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 19 đến ngày 24, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác từ ngày 19 đến ngày 22, sau mưa tập trung chủ yếu ở khu vực miền Tây. Gió đông bắc cấp 2-3.

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 15 đến ngày 17, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Từ ngày 18 đến ngày 24, nhiều mây, có mưa rải rác trong khoảng ngày 18, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Từ ngày 19, trời chuyển rét.

T/H

An Nhiên

Bạn đang đọc bài viết Bắc Bộ đón không khí lạnh vào cuối tuần. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới