Thứ tư, 24/04/2024 12:15 (GMT+7)

Bão Sơn Tinh đang di chuyển rất nhanh và phức tạp

MTĐT -  Thứ ba, 17/07/2018 15:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhận định về cơn bão số 3, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, bão đang di chuyển rất nhanh và có vùng gió mạnh rất rộng.

Nói về cơn bão Sơn Tinh lần này, ngày 17/7, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) trao đổi với Thanh Niên cho biết, bão số 3 (cơn bão Sơn Tinh) đang có diễn biến rất phức tạp với vùng gió mạnh trên biển rất rộng.

Ông Cường nhận định, cơn bão số 3 đang có tốc độ di chuyển rất nhanh, trong khi bình thường bão chỉ di chuyển trong khoảng 20 - 25 km/giờ và hiện tại đang có vùng gió mạnh rất rộng. Phạm vi có gió mạnh cấp 8 trở lên trong khoảng 100 km tính từ vùng tâm bão.

Cũng theo ông Cường, chờ khi bão đi vào khu vực đảo Hải Nam có tương tác với bề mặt đảo và đi vào vịnh Bắc Bộ thì mới có thể đưa ra những dự báo, nhận định sát hơn về mức độ ảnh hưởng của bão đến đất liền nước ta.

Bão số 3 đang có diễn biến phức tạp. Ảnh minh họa: Internet.

Tuy nhiên, ông Cường lưu ý cảnh báo mưa do ảnh hưởng của cơn bão hiện nay là không thay đổi, dự báo khu vực nam đồng bằng Bắc bộ, bắc Trung bộ sẽ có một đợt mưa to trong những ngày tới. Sau đó, vùng mưa tiếp tục mở rộng ra các tỉnh phía Bắc.

Nhận định về cơn bão này, ông Trần Quang Hoài, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) cho biết, với các diễn biến hiện nay của cơn bão số 3, thì đây là tình huống thiên tai nguy hiểm cho các phương tiện trên biển. Theo đó, ông Hoài đề nghị các bộ, ngành đôn đốc các địa phương, cơ quan chức năng kêu gọi tàu, thuyền di chuyển thoát ra ngoài vùng nguy hiểm.

Còn ở khu vực ven bờ, các địa phương sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho du khách trên các đảo, di chuyển người ven biển ra khỏi khu vực xung yếu, nguy hiểm khi bão đổ bộ ven bờ.

Năm 2012, cơn bão số 8 hay còn gọi là bão Sơn Tinh đã tàn phá ghê gớm nước ta. Bão Sơn Tinh ngoài đặc điểm có tốc độ di chuyển ban đầu rất nhanh lên tới 25 - 30 km/h khi vào Biển Đông. Với vận tốc di chuyển, các chuyên gia khí tượng đánh giá, là “cơn bão nhanh nhất trong gần 10 năm qua”.

Bão Sơn Tinh năm 2012 đã làm thiệt hại hơn 7.500 tỷ đồng, các tỉnh thiệt hại nặng nề chủ yếu là Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng,… Nhiều người chết và mất tích. Tháp truyền hình cao 180 m, trị giá hàng hàng chục tỷ đồng ở TP Nam Định bị bão quật đổ.

Ông Lê Thanh Hải – Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đánh giá, cơn bão Sơn Tinh năm 2012 vào Biển Đông vào giai đoạn cuối năm. Nó có quỹ đạo hình Parabol. Còn cơn bão Sơn Tinh đang ở trên Biển Đông hiện nay, có thể sẽ không ghê gớm bằng.

Vị trí và đường đi của cơn bão. Ảnh: TTKTTVTW.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, vào hồi 13h00 chiều nay (17/7), vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 550km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 35km, khoảng sáng mai (18/7) bão số 3 sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ.

Đến 13h ngày 18/7, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh khoảng 150-180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa dông mạnh; gió bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ từ gần sáng và ngày mai (18/07) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4-6m. Biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 17,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc.

Dự báo trong 24 - 36 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km; khoảng chiều và tối mai (18/7), vùng tâm bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 1h ngày 19/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 104,0 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ).

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Bão Sơn Tinh đang di chuyển rất nhanh và phức tạp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.