Thứ bảy, 20/04/2024 04:07 (GMT+7)

Bến Tre: Liên tiếp vỡ đê, thiệt hại hơn 7,5 tỷ đồng

MTĐT -  Thứ tư, 10/10/2018 10:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Triều cường lên cao gây sạt lở đê bao hàng loạt tại địa bàn huyện Châu Thành (Bến Tre), hàng chục hecta cây ăn trái của người dân chìm trong biển nước, ước tính thiệt hại trên 7,5 tỷ đồng.

Chiều 9/10, ông Nguyễn Hữu Thiết, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Châu Thành (Bến Tre) cho biết, tình hình triều cường dâng cao những ngày qua ở một số khu vực sông trên địa bàn huyện Châu Thành (Bến Tre) đã khiến cho nhiều đoạn đê bao đang đứng trước tình trạng báo động. Có đoạn đê bị vỡ, gây ảnh hưởng lớn đến vùng chuyên canh cây ăn trái. Ước tính thiệt hại ban đầu trên 7,5 tỷ đồng.  

Chính quyền địa phương phối hợp với người dân gia cố đê bao, khắc phục sự cố. Ảnh: Báo Pháp Luật.

Trước đó, vào chiều 5/10, triều cường dâng cao tại khu vực sông Ba Lai (ấp Tân Đông, xã Tân Phú) gây vỡ khoảng 50 m tuyến đê Tân Đông khiến khoảng 50 hecta diện tích vườn cây ăn trái của địa phương chìm trong biển nước từ 0,5 đến 1 m. Đồng thời, việc nuôi thủy sản và cuộc sống của người dân cũng bị ảnh hưởng nặng. Được biết tuyến đê Tân Đông có chiều dài khoảng 1,5 km vẫn tiếp tục bị đe dọa bởi triều cường.

Cũng tại xã Tân Phú, vào chiều ngày 7/10, triều cường tăng cao tại tuyến đê Tân Bắc, khiến cống đập Sáu Luông bị vỡ, gây ngập úng khoảng 30 hecta vùng chuyên canh cây ăn trái. Đoạn cống bị vỡ có chiều dài  khoảng 10 m. Hiện trạng mặt đê bị sạt lở còn khoảng 3 m, phần mái phía bờ sông bị xói lở thẳng đứng. Trước tình hình đó, UBND xã Tân Phú đã nhanh chóng khắc phục, đến chiều 9/10 thì hoàn thành.

Triều cường dâng cao cũng gây sạt lở khu vực đuôi cồn Khánh Hội (sông Hàm Luông) tại xã Tiên Thuỷ (huyện Châu Thành) với chiều dài khoảng 12 m. Địa phương này đã nhanh chóng khẩn trương khắc phục. Toàn huyện nhiều tuyến đường triều cường dâng cao, gây ngập cục bộ. 

Theo thống kê của Phòng NN & PTNT huyện Châu Thành, sự cố vỡ đê liên tiếp, trên nhiều khu vực gây thiệt hại khoảng trên 7,5 tỉ đồng. Trong đó, có 20 hecta sầu riêng được người dân xử lý ra hoa trái vụ.

Trước tình hình triều cường dâng cao gây thiệt hại nặng nề, chính quyền địa phương đã phối hợp, vận động người dân trong khu vực bị ảnh hưởng và chưa bị ảnh hưởng ra sức khắc phục, gia cố đê bao,... nhanh chóng hoàn thành từ ngày 9 đến ngày 10/10.

Được biết, tuyến đê Tân Bắc (xã Tân Phú) hiện đang trong tình trạng sạt lở rất nghiêm trọng, tuyến đê này vừa được Công ty Khai thác công trình Thủy lợi tỉnh Bến Tre khảo sát và có kế hoạch hỗ trợ sửa chữa.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Bến Tre: Liên tiếp vỡ đê, thiệt hại hơn 7,5 tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...