Thứ năm, 28/03/2024 19:21 (GMT+7)

Cần Thơ: Vỡ đê bao, 20 hộ dân Cồn Khương điêu đứng

MTĐT -  Thứ hai, 08/10/2018 15:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mực nước lên nhanh khiến tuyến đê bao chống lũ Cồn Khương (Cần Thơ) bị vỡ, hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng.

Đàn gia súc ngập trong nước.

Khoảng 4h sáng 8/10, triều cường dâng cao đã làm vỡ một số đoạn bờ bao chống lũ ở khu vực 3, Cồn Khương (thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) khiến nhà cửa, vườn cây ăn trái của hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo nhiều người dân, vào thời điểm trên, 2 đoạn đê bao (1 đoạn dài khoảng 1,5m, 1 đoạn khoảng 2m) bị vỡ, cộng với triều cường dâng cao, nước tràn qua bờ đê bao, tràn vào nhà dân, khu vực trồng trọt và nuôi cá. Nhiều khu vực ngập trong nước từ 0,5m trở lên, có nơi bị ngập đến 1m.

Theo ông Bùi Văn Dây (khu vực 3, phường Cái Khế), nước ngập quá nhanh khiến gia đình ông không kịp trở tay. Gần 700kg cá sắp đến ngày thu hoạch mất trắng; toàn bộ đồ dùng trong nhà, gạo, thức ăn gia súc gia cầm bị hư hỏng; 2 con heo chuẩn bị xuất chuồng cùng nhiều gà vịt bị chết do ngạt nước.

Gần 100 gốc xoài của người dân bị ngập nước.

Ông Trần Phát Tài cũng cho hay: “Biết trước năm nay nước sẽ lên như hàng năm nên tôi đã chuẩn bị và đắp đê bao xung quanh toàn bộ khu vực vườn nhưng không ngờ mực nước năm nay lên nhanh và cao quá nên tràn qua toàn bộ khu vực đê bao”. Theo ông Tài, sáng nay, ông đã tự thuê nhân công gia cố những đoạn đê bị vỡ.

Người dân nâng cao đồ đạc.

Sau khi nhận được thông tin, UBND quận Ninh Kiều đã huy động lực lượng dân quân cùng người dân khắc phục sự cố.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều thông tin, tuyến đê bao nơi đây đã được chính quyền địa phương nâng cấp nhiều lần nhưng do triều cường dâng cao đột xuất, các cơ quan dự báo lại không được chính xác nên mới xảy ra sự cố khiến 20 hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trước đó địa phương đã chủ động vận động bà con kê nới đồ đạc, cùng chỗ chăn nuôi.

Lực lượng dân quân hỗ trợ đưa người lớn tuổi đến nơi an toàn.

“Về người thì yên tâm, còn cơ sở vật chất thì chủ yếu nhà tạm, do đó công việc quan trọng nhất là tuyên truyền người dân tắt cầu dao. Chúng tôi cũng chỉ đạo anh em túc trực, giúp những hộ bị ngập ổn định”, ông Hải nói.

Về phương án xử lý, ông Hải cho biết, hiện tại địa phương tập trung khảo sát để nắm bắt tình hình. Khi nước rút sẽ tổ chức họp bàn, tính toán, xin ý kiến của người dân.

“Trong ngày nay sẽ khắc phục những điểm lở, còn nước tràn là không thể. Nếu mực nước ở mức này thì ổn, còn trường hợp nước lên cao là rất khó vì nước tràn trên diện rộng. Vì vậy chúng tôi tuyên truyền để người dân trên tinh thần chủ động xử lý nếu triều cường tiếp tục tăng cao”, ông Hải thông tin thêm.

Theo Báo Giao Thông

* Tít bài do Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đặt lại.

Bạn đang đọc bài viết Cần Thơ: Vỡ đê bao, 20 hộ dân Cồn Khương điêu đứng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.