Thứ tư, 24/04/2024 13:36 (GMT+7)

Cuối tuần hạ nhiệt, tuần tới thời tiết Hà Nội lại rực lửa?

MTĐT -  Chủ nhật, 20/05/2018 16:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời tiết Hà Nội đầu tuần nắng nóng trở lại với nền nhiệt cao nhất vào thời điểm từ 12-16h.

Dự báo thời tiết đầu tuần, ngày 21/5, theo cơ quan khí tượng, nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Cụ thể, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây có trục ở khoảng 25-27 độ vĩ Bắc với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên thời tiết ngày mai (21/5) tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và một số nơi ở Bắc Bộ có nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Thời tiết Hà Nội đầu tuần nắng nóng trở lại với nền nhiệt cao nhất từ 12-16h.

Tương tự thời tiết Hà Nội ngày 21/5, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Ngay trong chiều nay, 20/5, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và một số nơi ở Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội với nền nhiệt phổ biến lúc 13 giờ khoảng 35 độ, một số nơi có nhiệt độ cao hơn như: Hồi Xuân (Thanh Hóa) 35.6 độ, Con Cuông (Nghệ An) 35.5 độ, Nam Đông (TT.Huế) 35.4 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 35.6 độ,…

Theo Báo Giao thông

Bạn đang đọc bài viết Cuối tuần hạ nhiệt, tuần tới thời tiết Hà Nội lại rực lửa?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.