Thứ bảy, 20/04/2024 02:07 (GMT+7)

Cuối tuần miền Bắc đón mưa giông, kết thúc đợt nắng nóng

MTĐT -  Thứ sáu, 08/06/2018 15:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ ngày mai (9/6), áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp và tan đi thì cũng kết thúc đợt nắng nóng tại Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của rìa xa phía Tây hoàn lưu cơn bão số 2 nên ngày hôm nay (8/6) nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Theo Vnexpress đưa tin, tại Hà Nội vào lúc 13h chiều này, nắng nóng lên tới 36-37 độ. Thậm chí, ngoài trời nóng hầm hập, cao hơn nhiệt độ khí tượng khoảng 2-4 độC.

Nhưng theo dự báo, từ đêm nay và ngày mai, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp và tan đi. Ảnh hưởng của nó đến Việt Nam không còn nên từ mai Bắc Bộ sẽ giảm nóng.

Cuối tuần miền Bắc hết nắng nóng. Ảnh minh họa: Internet.

Nền nhiệt cao nhất ngày mai ở Đông Bắc Bộ còn 34-36 độ. Nắng nóng vẫn xảy ra, nhưng mức độ không còn gay gắt. Đến chủ nhật 10/6, nắng nóng sẽ chấm dứt hẳn. Tây Bắc Bộ nắng nóng chỉ còn cục bộ.

Chiều tối chủ nhật, khối không khí lạnh nhỏ tràn xuống gây mưa giông ở vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn và Lạng Sơn. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội ngày mai trời vẫn nắng nóng với nhiệt độ 35-36, từ ngày 10/6 giảm xuống dưới 35 và có thể xuất hiện mưa giông trong đầu tuần tới.  

 P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Cuối tuần miền Bắc đón mưa giông, kết thúc đợt nắng nóng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...