Thứ sáu, 29/03/2024 15:37 (GMT+7)

Đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

MTĐT -  Thứ tư, 12/12/2018 14:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ miền Bắc giảm sâu, nền nhiệt phổ biến từ 11-14 độ, vùng núi 9-11 độ, thậm chí tại một số nơi như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống còn 2oC, Sa Pa (Lào Cai) 6,3oC.

Trưa nay (12/12), Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ TN-MT) cho biết, nhiệt độ đo lúc 7h cùng ngày tại các trạm khí tượng miền Bắc cho thấy, nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn), chỉ còn 2 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc bộ có rét đậm, rét hại trên diện rộng, đặc biệt là tại khu vực vùng núi phía Bắc. Tại Sa Pa (Lào Cai), nhiệt độ giảm xuống mức 6,4 độ C. Đây là nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận tại thị trấn miền núi này từ đầu mùa đông đến nay.

Còn tại Hà Nội, nhiệt độ đo tại các trạm khí tượng khu vực Láng, Hà Đông, Ba Vì, Sơn Tây cũng dao động trong khoảng 11 - 12 độ C; trời có mưa nhỏ kéo dài liên tục trong ngày.

Ở nhiều vùng núi nhiệt độ cũng xuống rất thấp, như tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), nhiệt độ chỉ còn 6,2 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 8,4 độ C; Ngân Sơn (Bắc Kạn) 9,8 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 6,8 độ C. Ở các tỉnh đồng bắc Bắc bộ như Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, nhiệt độ trong khoảng 10 - 12 độ C.

Nhiệt độ trên đỉnh Mẫu Sơn giảm sâu trong sáng nay (12/12). Ảnh: VOV.

Dự báo, đợt rét đậm này có khả năng kéo dài 2-3 ngày. Sang ngày mai (13/12), nhiệt độ miền Bắc vẫn thấp, Hà Nội khoảng 13, Sa Pa 6 độ C. Đến trưa, một số nơi hửng nắng, Hà Nội khoảng 18 độ, vùng núi cao 10-12 độ, trong ngưỡng rét đậm (trung bình ngày từ 15 độ trở xuống) ở đồng bằng và trung du, rét hại (trung bình ngày từ 13 độ trở xuống) ở miền núi.

Từ thứ sáu 14/12 trở đi, khối không khí lạnh suy yếu, dòng xiết trong đới gió tây không còn hoạt động mạnh, miền Bắc sẽ dứt mưa, trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất tăng lên 18-20, thấp nhất tại Hà Nội khoảng 14. Rét đậm ở đồng bằng và trung du chấm dứt. Riêng nhiều tỉnh vùng núi vẫn còn rét hại. 

Bắc Trung Bộ sáng nay nằm sâu trong khối không khí lạnh nên trời mưa, nhiệt độ chỉ 13-15. Cao nhất hôm nay tại TP Vinh (Nghệ An) chỉ 16 độ. Xuôi vào phía nam, nhiệt độ tăng dần, khu vực Quảng Bình - Thừa Thiên Huế dao động 15-18.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.