Thứ sáu, 29/03/2024 12:11 (GMT+7)

Dự báo thời tiết 14/10: Bão số 11 (Bão Khanun) có gió giật cấp 16

MTĐT -  Thứ bảy, 14/10/2017 07:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết 14/10, bão số 11 (Bão Khanun) đang có diễn biến phức tạp, vùng gần tâm bão gió giật cấp 15, 16.

Bão số 11 giật cấp 16 tiến vào Miền Trung

Lúc 22h tối qua, bão số 11 (tên quốc tế là Khanun) còn cách quần đảo Hoàng Sa chừng 600km, với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, mạnh thêm 1 cấp so với 8 tiếng trước đó.

Sau đó bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc để tích thêm năng lượng, mỗi giờ đi được 10-15km và còn mạnh lên. Trước đó bão di chuyển vận tốc 20-25km/h.

Đến 19h tối nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tăng lên cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Dự báo thời tiết 14/10: Bão số 11 gió giật cấp 16 (Trên ảnh là đường đi của bão số 11)

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 19h ngày 15/10, bão số 11 còn cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 16.

Sau đó có khả năng, bão số 11 sẽ đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và có thể đổ bộ vào nước ta trong ngày 16-17/10.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão; gió mạnh cấp 7 - 9, sau tăng lên cấp 10 - 12, giật cấp 15. Biển động dữ dội. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 14,0 đến 21,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Dự báo thời tiết hôm nay 14/10

Hôm nay 14/10, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường yếu, các tỉnh miền Bắc lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày trời có nắng. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ban ngày vẫn duy trì từ 28-3 độ C, ban đêm còn 23-15 độ C.

Riêng tại Sa Pa, Lào Cai, nhiệt độ ban ngày phổ biến còn 19 độ, ban đêm lạnh 16 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, trưa chiều có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to kèm dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy.

Dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 66-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, phía nam có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm có mưa, phía nam có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 68-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31oC

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết 14/10: Bão số 11 (Bão Khanun) có gió giật cấp 16. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới