Thứ tư, 24/04/2024 23:47 (GMT+7)

Dự báo thời tiết 2/1: Áp thấp gần biển Đông

Khánh An -  Thứ ba, 02/01/2018 10:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung Ương, Áp thấp nhiệt đới tại miền Nam Philippines đang hoạt động mạnh lên và di chuyển rất nhanh, hướng vào biển Đông.

Hồi 07 giờ ngày 02/01, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,2 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, cách miền Trung đảo Pa-la-oan (Phi-líp-pin) khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30-35km, đi vào Biển Đông và có xu hướng mạnh lên thành bão. Đến 07 giờ ngày 03/01, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,0 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 170km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

- Đường đi và vị trí cơn áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 12 đến 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong những giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Nếu vào biển Đông, đây sẽ là cơn bão đầu tiên của năm 2018.

Trên đất liền, các tỉnh miền Bắc sáng sớm nay có sương mù khá dày do không khí lạnh yếu đi, đưa ẩm từ biển vào, tuy nhiên sau 8h, sương tan, nhiệt độ nhích lên dần, cao nhất tại Hà Nội hôm nay lên mức 21 độ, các khu vực khác phổ biến 19-21 độ C, trời tạnh ráo. Đến đêm, nhiệt độ hạ còn 16-17 độ C, vùng núi cao vẫn có nơi dưới 12 độ.

Vào đến miền Trung, từ hôm nay mưa giảm dần, các tỉnh Bắc Trung Bộ rét nhẹ 19-22 độ, Đà Nẵng vào đến Nha Trang phổ biến 26-29 độ, riêng TP Phan Thiết nắng 31 độ.

Trong khi Tây Nguyên mát mẻ 25-28 độ ban ngày, se lạnh 17-20 độ về đêm thì hôm nay TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ nắng nóng nhẹ khi nền nhiệt tăng lên 30-33 độ C.

Khu vực Nam Bộ đang bước vào đợt triều cường mới, mực nước trên sông Tiền, sông Hậu, sông Sài Gòn đều đã trên BĐ2. Dự báo ngày mai và 4/1, mực nước trên các sông sẽ đạt đỉnh, sông Sài Gòn tại trạm Phú An có khả năng vượt BĐ3 từ 0,1-0,2m.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, sạt lở đê bao vùng ven sông và triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long.

Dự báo thời tiết cho các khu vực trên cả nước ngày 2/1:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 – 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 đến 17 độ, có nơi dưới 12oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 18 đến 21 độ, có nơi trên 22oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 62 – 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 đến 18 độ; vùng núi có nơi dưới 13oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 18 – 21oC

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía nam đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Độ ẩm từ 64 – 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 19 – 22oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Độ ẩm từ 60 – 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 đến 23 độ, phía Nam có nơi 23 – 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 đến 27 độ, phía Nam 28 – 31oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Độ ẩm từ 60 – 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 – 28oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Độ ẩm từ 57 – 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33oC

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 62 – 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 18oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 18 – 21oC

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết 2/1: Áp thấp gần biển Đông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành
Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.