Thứ năm, 28/03/2024 19:20 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 11/11: Bão số 13 liên tục mạnh thêm

MTĐT -  Thứ bảy, 11/11/2017 08:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết hôm nay 11/11, bão số 13 liên tục mạnh thêm. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Sau khi vào biển Đông, bão số 13 (Haikui) đã mạnh thêm và đang rất khó dự đoán. 

Hồi 4h ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 150km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo đến tối nay, bão chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa 340km về phía Đông Đông Bắc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 15,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Vị trí và đường đi của bão số 13

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến 19h tối mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 13.

Theo nhận định của chuyên gia khí tượng, đường đi của bão số 13 đang rất khó dự đoán, do phía Bắc đang có hình thế không khí lạnh.

Đến 4h ngày 13/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 180km tính từ vùng tâm bão có thể đi qua.

Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trong khi đó trên đất liền, thời tiết miền Bắc đang chuyển biến tốt dần lên, trời nắng ấm ban ngày, cao nhất tại Hà Nội có thể lên mức 27-28 độ C, ban đêm phổ biến 22-23 độ. Trời không mưa. Hình thái này sẽ còn kéo dài ở miền Bắc trong vài ngày tới.

Tại miền Trung, rạng sáng nay, khu vực Đà Nẵng, Hội An vẫn có mưa, riêng Huế gần sáng có mưa và mưa rào. Đến trưa, chiều các khu vực trên hửng nắng, trời đẹp. Nhiệt độ cao nhất tại cả 3 tỉnh ở mức 28-30 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 11/11 cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 63 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28°C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23°C, vùng núi có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29°C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi; riêng phía Nam ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24°C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ  23 - 26°C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32°C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23°C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30°C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26°C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32°C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24°C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29°C.

T.T(TH)

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết hôm nay 11/11: Bão số 13 liên tục mạnh thêm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.