Thứ sáu, 26/04/2024 05:08 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 12/11: Hà Nội sương mù, mưa rải rác

MTĐT -  Chủ nhật, 12/11/2017 08:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết hôm nay 12/11, thời tiết trên toàn miền Bắc sáng sớm trời có sương mù nhẹ, mưa rải rác, nhiệt độ khoảng 23 độ C, sau đó đến trưa chiều, trởi hửng sáng dần.

Theo tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện bão số 13 đang di chuyển tốc độ khá chậm bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến tối nay, bão sẽ nằm trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão vẫn giữ cấp 8, giật cấp 11.

Vào hồi 4h ngày 12/11, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Đến 4h ngày 13/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 150km tính từ vùng tâm bão có thể đi qua.

Dự báo thời tiết hôm nay 12/11: Hà Nội sương mù, mưa rải rác (Ảnh minh họa)

Trên đất liền, thời tiết trên toàn miền Bắc rất lý tưởng, sáng sớm trời có sương mù nhẹ, mưa rải rác, nhiệt độ khoảng 23 độ C, sau đó đến trưa chiều, trởi hửng sáng dần. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội hôm nay ở mức 28 độ C, ban đêm lui về 21-23 độ, nhiều tỉnh vùng núi xuống dưới 18 độ. Cùng lúc, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ ngày hửng nắng, có lúc mưa rào và dông kèm tố, lốc, gió mạnh.

Hình thái thời tiết này sẽ duy trì ở miền Bắc trong 6-7 ngày tới. Sau đó vào cuối tuần, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh.

Các tỉnh Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế sáng sớm có sương mù rải rác, ngày có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ ban ngày phổ biến 26-29 độ, có nơi trên 29, ban đêm từ 21-24 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 28-31 độ C, ban đêm 20-23 độ. Tại Nam Bộ, ban ngày nắng 29-32 độ, ban đêm mát mẻ 23-26 độ.

Khu vực Đà Nẵng – Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác, ban ngày trời nắng 29-32 độ C, đêm phổ biến 23-26 độ.

Dự báo thời tiết ngày 12/11:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ từ 21 - 28oC

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ từ 19 - 29oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ từ 20 - 28oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ từ 21 - 29 độ, có nơi trên 29oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ từ 23 - 32oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ từ 20 - 31oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ từ 23 - 32oC

Tuấn Anh (TH)

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết hôm nay 12/11: Hà Nội sương mù, mưa rải rác. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.