Thứ năm, 28/03/2024 18:22 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 21/6: Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng kinh hoàng

MTĐT -  Thứ năm, 21/06/2018 06:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 21/6, miền Bắc và miền Trung tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến trong ngày là 35-38 độ, miền Trung có nơi 39 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên ngày hôm qua (20/6) nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Hòa Bình 37.6 độ, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) và Láng (Hà Nội) 37.5 độ, Chí Linh (Hải Dương) 37.6 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37.9 độ, Đô Lương (Nghệ An) 37.6 độ, Tuy Hòa (Phú Yên) 37.2 độ,…

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên từ ngày hôm nay đến ngày 23/6, nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; ở Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.  

Khu vực Hà Nội, từ hôm nay đến ngày 23/6, ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong cả đợt phổ biến 35-38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Trong 2-3 ngày tới, Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc tiếp tục nắng nóng trên diện rộng. Ảnh minh họa: Internet.

Dự báo thời tiết ngày 21/6:

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, riêng Sơn La-Hòa Bình có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, riêng Sơn La-Hòa Bình từ 35-37oC

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 37oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 50-94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 35-38oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 55-93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, phía Bắc 35-37oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 62-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34oC

Hà Nội

Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm 52-92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 27-29oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 36-38oC

P.V

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 21/6: Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng kinh hoàng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.