Thứ sáu, 19/04/2024 01:32 (GMT+7)

Sẽ có khoảng 8-10 cơn bão, ATNĐ và còn thêm 1-2 đợt nắng nóng

MTĐT -  Thứ ba, 10/07/2018 10:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 75 người thiệt mạng và mất tích, thiệt hại về kinh tế ước tính trên 868,5 tỷ đồng. Theo dự báo, từ nay đến cuối năm sẽ còn có khoảng 8-10 cơn bão, ATNĐ.

Theo VOV, nhận định về tình hình thời thời tiết trong thời gian tới, chiều 9/7, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ncho biết, từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 8-10 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, hoạt động chủ yếu ở khu vực Bắc Biển Đông.

Trong đó sẽ có khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền nước ta (trung bình nhiều năm phổ biến 5-6 cơn) và càng về cuối mùa báo có khả năng sẽ mạnh hơn.

Với vùng biển phía Nam, ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới sẽ không mạnh và nhiều như năm 2017.

Ông Cường thông tin thêm, hiện nay, đang có 1 cơn bão hoạt động tại Bắc Thái Bình Dương và trong 1-2 tuần tới, sẽ có thêm 1 cơn nữa. Song xu hướng chung, nhiều khả năng bão đi theo hướng Bắc, không ảnh hưởng nhiều đến Biển Đông.

Sẽ có khoảng 8-10 cơn bão từ nay đến cuối năm. 

Còn nói về những đợt nắng nóng trong mùa hè năm nay, ông Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Bộ Tài Nguyên và Môi trường) về công tác dự báo khí tượng cho hay, đợt nắng nóng vừa qua là đợt nắng nóng gay gắt nhất trong năm 2018 của các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội.

Còn tại các tỉnh ven biển Trung Bộ, trong những tháng còn lại của mùa hè sẽ xuất hiện thêm 1 - 2 đợt nắng nóng nữa có cường độ tương đương vì hiện tại chưa phải là cao điểm của mùa nắng nóng. Tuy nhiên, thời gian nắng nóng có thể ngắn hơn, vì trong các tháng tới mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt là mưa dông về buổi chiều nên thời gian nắng nóng sẽ ngắn hơn.

Còn khoảng 1-2 đợt nắng nóng trong mùa hè năm nay. 

Cũng theo ông Lâm, theo dự báo, hiện tượng Enso có thể chuyển sang hiện tượng El nino, thời tiết sẽ khô và ít mưa ở khu vực miền Nam. Do vậy, hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh Nam Trung Bộ trong năm 2018 sẽ gay gắt hơn năm 2017. Giai đoạn bắt đầu sẽ là tháng 12/2018 và khả năng sẽ gay gắt nhất vào giai đoạn tháng 1 – tháng 3 đầu năm 2019.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, 6 tháng đầu năm 2018, thiên tai đã làm 75 người thiệt mạng và mất tích, 48 người bị thương. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên 868,5 tỷ đồng.

Thống kê cho thấy, cả nước đã xảy ra 14 loại hình thiên tai, bao gồm: 2 cơn bão, 2 áp thấp nhiệt đới, 88 trận dông, lốc, sét, 7 trận lũ quét, sạt lở đất, 7 đợt gió mạnh trên biển, 4 đợt rét đậm, rét hại. Trong đó, đợt rét từ ngày 28/1 - 7/2 có nhiệt độ xuống rất thấp dưới 3 độ C; mưa đá, dông lốc trên diện rộng từ 14-15/4;

Đợt nắng nóng được đánh giá là gay gắt nhất từ đầu năm đến nay vừa kết thúc với nhiệt độ cao nhất đã ghi nhận được là 41,6 độ C tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và 40,0oC tại Sơn Tây (Hà Nội). Riêng đợt mưa lũ, lũ quét từ ngày 23 - 26/6 vừa qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc nhất là tại Lai Châu, Hà Giang đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản.

Theo ước tính, thiên tai đã làm 75 người chết và mất tích, 48 người bị thương; 509 ngôi nhà bị đổ sập, 12.571 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái… Ngoài ra, có 14.394 ha lúa và hoa màu bị đổ dập; 1.689 ha cây công nghiệp và cây ăn quả bị thiệt hại, gãy đổ; 8.923 con gia súc và 17.109 con gia cầm bị chết; 8.966 m đê dưới cấp IV, kênh mương và bờ bao bị sạt trượt.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Sẽ có khoảng 8-10 cơn bão, ATNĐ và còn thêm 1-2 đợt nắng nóng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.