Thứ sáu, 26/04/2024 04:30 (GMT+7)

Thời tiết ngày 19/5: Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông

MTĐT -  Thứ bảy, 19/05/2018 06:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Hà Nội phổ biến 35-37 độ.

Hôm qua (18/5), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ lúc 13 giờ chiều nay phổ biến 35-36 độ, một số nơi có nhiệt độ cao trên 37 độ như: Hòa Bình 37.4 độ, Láng (Hà Nội) 37.6 độ, Con Cuông (Nghệ An) 37.5 độ,…

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa phía Nam vùng áp thấp phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên trong hôm nay (19/5) nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Sơn La, Hòa Bình, khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Như vậy, hôm nay nắng nóng vẫn bao trùm ở miền Bắc nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng 35 độ. Sang ngày mai Hà Nội sẽ giảm xuống mức 33 độ rồi 32 độ vào những ngày đầu tuần.

Sang ngày mai (20/5) nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ dịu dần. Ở các tỉnh Trung Bộ nắng nóng sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới (đến khoảng ngày 21 - 22/5).

Hôm nay, nắng nóng vẫn bao trùm miền Bắc. Ảnh minh họa: Internet.

Dự báo thời tiết ngày 19/5:

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng Hòa Bình-Sơn La có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 48 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, riêng Hòa Bình - Sơn La 35 - 37oC

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, riêng khu Quảng Ninh và Hải Phòng 32-34oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, có nơi trên 38oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 47 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC

Hà Nội

Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra có tố lốc, dông sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37oC

P.V

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết ngày 19/5: Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.