Thứ sáu, 26/04/2024 00:24 (GMT+7)

TP.HCM chuẩn bị đón đợt triều cường lớn, vượt mức báo động 3

MTĐT -  Thứ hai, 08/10/2018 10:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ ngày 7/10, người dân TP.HCM sẽ phải đối mặt với đợt triều cường ở mức cao vượt báo động 3 (BĐ3) trong vài ngày tới.

Theo dự báo, mực nước cao nhất tại trạm Phú An ngày 8/10 là 1,65 m, ngày 9/10 là 1,67 m, ngày 10/10 mực nước ở đây sẽ cao 1,66 m. Sau đó tiếp tục duy trì mức cao này trong 3 - 4 ngày, đều cao hơn báo động 3.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Zing.vn.

Trước đó, triều cường lên cao cũng đã gây ngập nhiều tuyến đường như đường Hồ Học Lãm (Bình Tân), Huỳnh Tấn Phát (quận 7), quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè).

Trước diễn biến của đợt triều cường sắp tới, các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần phải triển khai các phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn TP. Phải thực hiện cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng để hướng dẫn người dân di chuyển an toàn trên các tuyến đường ngập do triều cường. 

Tất cả các quận, huyện trong TP phải thông báo thường xuyên trên các phương tiện truyền thông về diễn biến đợt triều cường cho nhân dân địa phương biết để chủ động ứng phó. Đồng thời, chuẩn bị vật tư (lưới B40, vải bạt, bao tải đất, cát,…) gia cố đê bao để tránh ngập úng, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM chuẩn bị đón đợt triều cường lớn, vượt mức báo động 3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.