Thứ sáu, 26/04/2024 06:11 (GMT+7)

Vĩnh Long: Triều cường dâng cao gây thiệt hại 3,4 tỷ đồng

MTĐT -  Thứ năm, 11/10/2018 16:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ảnh hưởng của triều cường đầu tháng 9 âm lịch đã khiến hàng chục công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bị vỡ, ước tính thiệt hại ban đầu gần 3,4 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Vĩnh Long, thiệt hại do triều cường dâng cao trên địa bàn tỉnh ước tính trên 3,4 tỉ đồng. 

Cụ thể về nông nghiệp, diện tích lúa bị ngập 831ha, vườn cây ăn trái trên 1.000ha, diện tích rau, màu 41ha, ước thiệt hại lên đến 400 triệu đồng. Về thuỷ sản, chăn nuôi và các công trình khác bị thiệt hại ước tính gần 2 tỉ đồng.

Hàng ngàn cây ăn trái chìm trong biển nước vì triều cường dâng cao.

Đối với công trình thuỷ lợi, 3 ngày qua nước lũ kết hợp với triều cường đã làm cho mực nước tại các trạm đo của tỉnh đều dâng cao làm cho 145 bờ bao bị tràn, 31 bờ bao bị vỡ với chiều dài gần 700m, 55 đập bị tràn và 31 đập bị vỡ, thiệt hại trên 632 triệu đồng. Không những vậy, công trình hạ tầng giao thông cũng bị thiệt hại nặng gần 400 triệu đồng. Ngoài ra, hơn 3.187 nhà trên địa bàn tỉnh bị ngập nước. 

Hiện UBND tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với Ban chỉ huy PCTT&TKCN  đã và đang triển khai các biện pháp phòng chống lũ nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do nước lũ và triều cường gây ra.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Long: Triều cường dâng cao gây thiệt hại 3,4 tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.