Thứ sáu, 29/03/2024 21:04 (GMT+7)

Chung sức làm đẹp cảnh quan, môi trường

MTĐT -  Thứ năm, 15/11/2012 09:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vài năm gần đây, ở Hậu Giang có nhiều cơ quan, trường học, hộ dân được chính quyền tặng bằng khen vì có cảnh quan, môi trường sạch đẹp. Phong trào làm đẹp nơi làm việc, nơi ở tại Hậu Giang ngày càng được đông đảo người dân tham gia.

Ông Huỳnh Văn Giữ, trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (Sở VH-TT&DL Hậu Giang), cho biết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Hậu Giang đã mang lại hiệu quả thiết thực. Phong trào đi vào chiều sâu, được người dân đồng tình, tích cực tham gia, điển hình là việc phát động cuộc thi “Nhà thông tin đẹp, con đường đẹp, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học có cảnh quan đẹp” đã thu hút nhiều cơ quan, đơn vị, hộ gia đình tham gia chăm sóc, giữ gìn vệ sinh nơi ở, nơi làm việc và cả nơi công cộng. Để phong trào mang tính đại chúng rộng rãi hơn, ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục phát động cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” cho nhiều đối tượng cùng tham gia. Mô hình này khi đi vào thực hiện đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi về việc chỉnh trang cảnh quan, môi trường trong cộng đồng dân cư.

Ông Trần Ngọc Văn, một người dân ở ấp Bình Tân, xã Long Bình, huyện Long Mỹ (Hậu Giang), kể: “Từ khi có cuộc thi, tôi và nhiều hộ dân trong ấp sau giờ đồng áng còn chú tâm sắp xếp nhà cửa tươm tất, chỉnh trang hàng rào, cây xanh, trồng thêm hoa kiểng trước nhà cho bộ mặt xóm làng thêm khang trang, sạch đẹp. Vả lại nơi ở của mình có cảnh quan sạch đẹp cũng nở mày nở mặt với hàng xóm”. Ông Văn còn cho biết hưởng ứng cuộc thi này, nhiều tuyến dân cư tại địa bàn huyện Long Mỹ cũng được người dân làm sạch cỏ dại, dọn sạch rác, phát quang bụi rậm, trồng thêm nhiều cây xanh, hoa kiểng dọc lối đi.

Theo ông Huỳnh Văn Giữ, tại nhiều huyện, thị khác trong tỉnh như: thị xã Ngã Bảy, Vị Thủy, Phụng Hiệp, Châu Thành, Châu Thành A, người dân cũng hăng hái tham gia cuộc thi với nhiều mô hình như: hộ gia đình, tuyến đường, bến xe, tàu, chợ, ấp, khu vực, tổ nhân dân tự quản... có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Theo ông Giữ, từ phong trào này, nhiều mô hình văn hóa tiêu biểu khác cũng ra đời và đang được nhân rộng trên toàn tỉnh như: “Đèn ngoài ngõ, mõ trong nhà” ở khu vực 7 (P.Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy), góp phần làm đường sá nông thôn thêm sáng sủa, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Hay như mô hình “Nhà văn hóa tư nhân” ở ấp Long An (thị trấn Trà Lồng, huyện Long Mỹ) đang tạo sân chơi cho trẻ em vùng sâu, người dân lao động nông thôn sau một ngày làm việc vất vả có điều kiện học tập, vui chơi giải trí lành mạnh.

Thêm vào đó, phong trào thi đua xây dựng danh hiệu “Thương nhân văn hóa, chợ văn minh” cũng được phát động ở nhiều khu chợ, đưa trật tự mua bán tại nhiều khu chợ dần đi vào nề nếp; thương nhân đoàn kết, tương trợ nhau trong buôn bán...

THANH XUÂN/TTO

Bạn đang đọc bài viết Chung sức làm đẹp cảnh quan, môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Rác thải tràn lan trước cổng Bệnh viện Đa khoa
Tình trạng rác thải vứt bừa bãi ngay trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (đường Tôn Thất Tùng, P. Phù Đổng, TP Pleiku) không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn nguy cơ ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực này.

Tin mới