Thứ sáu, 29/03/2024 06:50 (GMT+7)

Eco Ngọc Linh xây trên đất lâm nghiệp Sóc Sơn: Xử lý dù bất kể là ai

Mai Hương -  Thứ bảy, 17/11/2018 08:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

PGS.TS Bùi Thị An khẳng định:“Ai xây dựng sai, ai cấp phép sai cần xử lý, không thể phạt rồi để tồn tại công trình vi phạm".

Mới đây, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đăng tải loạt bài viết: “Sóc Sơn: Thêm công trình 'khủng' án ngữ trên đất lâm nghiệp”, “Ông chủ vườn sinh thái 'khủng' trên đất lâm nghiệp Sóc Sơn là ai?”. Các bài viết phản ánh công trình Eco Ngọc Linh vi phạm trật tự xây dựng trên đất lâm nghiệp tại Sóc Sơn.

Công trình khủng, sai phạm ‘khủng’

Cụ thể, trên địa bàn xã Quang Tiến đang hiện hữu cả một khu sinh thái trên đất lâm nghiệp. Quy mô của những công trình ở đây có phần còn “khủng” hơn công trình đã bị phát hiện ở xã Minh Phú và Minh Trí. Khu sinh thái này mang tên Eco Ngọc Linh Garden (Hồ Đồng Quan, Quang Tiến, Sóc Sơn, TP.Hà Nội).

Eco Ngọc Linh Garden (Eco Ngọc Linh) hay còn có cái tên khác là Vườn sinh thái Ngọc Linh nằm cách thị trấn Sóc Sơn khoảng 7km có một phần do Ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng Hà Nội quản lý, phần còn lại là đất lâm nghiệp do UBND xã Quang Tiến quản lý.

Viện nghiên cứu khoa học công nghệ nông nghiệp Asean (được bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy phép kinh doanh ngày 25/4/2016) có trụ sở tại 79 Hồ Đồng Quan và Giám đốc là ông Hoàng Trọng Nguyên. Đúng với địa chỉ trên là khu sinh thái Eco Ngọc Linh xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp.

PGS.TS Bùi Thị An – Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII cho rằng những công trình vi phạm cần xử lý triệt để.

Theo PGS.TS Bùi Thị An – Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII thì: “Xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, dù là ai nhất định phải xử lý”.

Được biết công trình trên đã tồn tại từ năm 2003. Nhưng từ đó đến nay, những sai phạm không vướng phải một sự can thiệp quyết liệt nào từ chính quyền địa phương.

Bà An cho rằng dù công trình tồn tại từ lâu nhưng xây dựng trên đất lâm nghiệp nên vẫn nhất định phải xử lý vì ảnh hưởng tới việc quy hoạch, việc chấp hành luật pháp.

Khu sinh thái Eco Ngọc Linh bị “tố” về xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp và chủ đầu tư công trình này còn lấn hồ Đồng Quan để mở rộng diện tích xây dựng.

Công trình Eco Ngọc Linh bao gồm chuỗi nhà hàng, bể bơi khủng.

Bên trong công trình khủng này có các hạng mục bể bơi, nhà kỹ thuật được dựng lên có dấu hiệu lấn sâu vào lòng hồ và chỉ được ngăn cách bởi một bờ kè mỏng manh.

Nói về vấn đề này, nguyên đại biểu quốc hội khoá XIV cho rằng: “Xây dựng công trình không được cấp phép là sai quy định, cần phải xử lý chủ đầu tư xây dựng công trình vi phạm trên”. Theo đó, công trình sai phạm phải có chế tài xử lý, không phạt cho có rồi vẫn để công trình tồn tại.

Hiện nay, dư luận rất bức xúc với việc xây dựng trên đất rừng, đất lâm nghiệp. Đại diện chủ đầu tư công trình Eco Ngọc Linh mập mờ trong việc giải thích sai phạm trên.

Chính quyền không thể vô can

Trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, ông Nguyễn Văn Thi - Phó chủ tịch UBND xã Quang Tiến khẳng định, Eco Ngọc Linh có nhiều công trình sai phạm xây dựng trên đất lâm nghiệp (dạng đất lâm nghiệp để trồng cây ăn quả thuộc sở hữu là ông Hoàng Trọng Nguyên).

Phó chủ tịch UBND xã Quang Tiến khẳng định Eco Ngọc Linh là công trình vi phạm TTXD.

Tuy nhiên trong quá trình trao đổi thông tin, vị Phó chủ tịch không đưa ra bất kỳ văn bản nào liên quan đến quá trình sai phạm.

Bà An khẳng định: “Từ công trình trên, trách nhiệm thuộc từng người, từng cấp để xảy ra sai phạm”.

Với những sai phạm này, cần phải quy trách nhiệm từ chính quyền địa phương để công trình sai phạm xây dựng trên địa bàn của mình.

Như vậy, sau hàng loạt công trình sai phạm về trật tự xây dựng diễn ra trong suốt thời gian dài tại Sóc Sơn đã và đang tiếp tục gây xôn xao dư luận, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị liên quan phải xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng ở huyện này.

Liệu công trình khu sinh thái Eco Ngọc Linh có bị bỏ sót, vẫn hoạt động khi vi phạm xây dựng nghiêm trọng trên địa bàn xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn trước sự làm ngơ của chính quyền địa phương.

Môi trường và Điện tử Việt Nam điện tử tiếp tục thông tin!

Bạn đang đọc bài viết Eco Ngọc Linh xây trên đất lâm nghiệp Sóc Sơn: Xử lý dù bất kể là ai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Yên Bái lan tỏa phong trào thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt
Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phát động, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể.

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.