Thứ sáu, 29/03/2024 07:01 (GMT+7)

Tin MT 21/4: Bắt đối tượng xả chất thải lỏng từ KCN ra môi trường

MTĐT -  Thứ bảy, 21/04/2018 17:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Quảng Ninh, bắt đối tượng xả chất thải lỏng từ KCN Texhong ra ruộng lúa, người dân Lai Châu hơn 10 năm mỏi mòn chờ nước sạch… là một số tin môi trường trong ngày.

Quảng Ninh: Bắt đối tượng xả chất thải lỏng từ KCN Texhong ra ruộng lúa

Theo Dân Việt đưa tin, Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng đổ chất thải lỏng ra môi trường tự nhiên.

Theo đó, vào khoảng 14h20 ngày 19/4, Công an huyện Hải Hà đã phối hợp với Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện và lực lượng chức năng xã Quảng Phong bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Ánh Dương (SN 1972) trú tại khu 7, phường Hải Yên, TP. Móng Cái và Lã Văn Hà (SN 1967) trú tại thôn 6, xã Quảng Điền, huyện Hải Hà, là công nhân Công ty TNHH Nhà sạch Móng Cái đang thực hiện hành vi xả chất thải lỏng từ xe ôtô tải mang biển kiểm soát 29C-196.56 ra khu vực bờ ruộng lúa thuộc thôn 1, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà.

Tại đây, các đối tượng khai nhận: Khoảng 13h30 ngày 19/4, sau khi nhận sự chỉ đạo của Phạm Việt Dũng (SN 1983) trú tại phố Thọ Xuân, phường Hòa Lạc, TP.Móng Cái, Giám đốc Công ty TNHH Nhà sạch Móng Cái, đồng thời là chủ xe ôtô mang biển kiểm soát 29C-196.56, Dương và Hà đã điều khiển xe ôtô tải đến Công ty may Hoa Lợi Đạt (nằm trong khu vực KCN Texhong Hải Hà) để thực hiện hút 2 khối chất thải dạng lỏng do phía công ty yêu cầu.

Sau khi hút chất thải xong, hai đối tượng điều khiển xe ôtô đến khu vực đường đất, thuộc thôn 1, xã Quảng Phong để xả thải ra khu vực bờ ruộng lúa của người dân thì bị lực lượng chức năng huyện Hải Hà phát hiện và bắt giữ.

Dương và Hà cũng khai nhận đã nhiều lần Công ty TNHH Nhà sạch Móng Cái thực hiện hành vi xả thải ra môi trường tự nhiên.

Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị

Theo báo TN&MT đưa tin, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 3049/SXD-TTr về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về vệ sinh môi trường, cây xanh đô thị trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc như: UBND phường, xã, thị trấn; Thanh tra Xây dựng quận, huyện, thị xã và các phòng, ban chức năng thường xuyên kiểm tra, rà soát phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về: Vệ sinh môi trường; trật tự đô thị; cây xanh, công viên, vườn hoa, thảm cỏ, dải phân cách trên địa bàn quản lý.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Thanh tra Sở Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các Đội Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã trong công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về vệ sinh môi trường; xâm hại cây xanh, công viên, vườn hoa, vườn thú, dải phân cách; Chịu trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về công tác quản lý các công viên, vườn hoa, vườn thú và hệ thống cây xanh theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

Đồng thời xem xét, tổng hợp báo cáo Thành phố kết quả thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ sinh môi trường; xâm hại cây xanh, công viên, vườn hoa, vườn thú, dải phân cách trên địa bàn thành phố Hà Nội…

Séc ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong 30 năm qua

Viện Khí tượng thủy văn của Séc (CHMI) cho biết, nhiệt độ tại nước này trong ngày 19/4 đã lên mức cao nhất trong vòng 30 năm qua, đạt ngưỡng 26,5 độ C.

Theo CHMI, mức nhiệt độ kỷ lục này đã được ghi nhận tại đa số trong tổng cộng 150 trạm khí tượng ở Séc. Tại khu vực Brno-Zabovresky, phía Tây Bắc thành phố Brno, trung tâm của vùng Nam Moravia, mức nhiệt đo được là 26,5 độ C.

Cũng theo CHMI, nhiệt độ nóng như trên dự báo sẽ tiếp diễn trong 1-2 ngày tới, trong đó nhiệt độ tại khu vực Tây Bohemia có thể lên tới 28 độ C.

Phường Đại Kim dọn sạch hàng trăm mét phế thải đổ trộm dọc bờ sông Lừ

Theo phản ánh của người dân, dọc bờ sông Lừ từ cầu Khỉ đến cuối đường Phạm Xuân Bằng dài 400m thuộc phường Đại Kim là bãi đất trống. Lợi dụng việc này, nhiều người đổ trộm rác thải, phế thải xây dựng vào ban đêm. Ước tính, rác ứ đọng trên đoạn đường này lên đến 60m3, chủ yếu là phế thải xây dựng, rác sinh hoạt…

Để khắc phục tình trạng trên, nhiều ngày qua, Công an phường Đại Kim, (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát môi trường CA quận Hoàng Mai và Công ty cổ phần môi trường Thanh Trì dọn phế thải xây dựng bị đổ trộm dài hơn 400m tại đoạn đường dọc bờ sông Lừ, trả lại môi trường phong quang, sạch đẹp.

Sau khi dọn sạch khu đất trên, UBND phường Đại Kim đã cắm biển cảnh báo cấm đổ trộm rác và phế thải, đồng thời tổ chức tuyên truyền cho nhân dân sinh sống quanh khu vực nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phối hợp chặn chẽ với cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn hành vi đổ trộm rác, phế thải.

Hà Nội hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2018

Từ ngày 15/4 – 15/5, UBND TP. Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2018 với chủ đề “Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”.

Cụ thể, thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2018 từ ngày 15/4 - 15/5, có thể kéo dài đến Ngày môi trường Thế giới 5/6 và lồng ghép với các hoạt động của các ngày lễ lớn 30/4 và 1/5 hoặc các ngày lễ hội của địa phưong…

Trên cơ sở điều kiện cụ thể, từng địa phương tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường một cách trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Mỗi tỉnh, thành phố và bộ, ngành, đoàn thể tham gia thực hiện chương trình chọn một địa điểm điển hình để tổ chức mít tinh phát động điểm, cổ động toàn dân ra quân tổng vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước.

Bên cạnh đó, tổ chức tham quan công trình cấp nước và vệ sinh công cộng kết hợp tuyên truyền vận động cộng đồng bảo vệ môi trường, nguồn nước cũng như công tác quản lý, sử dụng công trình có hiệu quả và bền vững.

Bộ đội Nghệ An giúp dân nạo vét kênh mương ô nhiễm

Sáng 21/4, gần 300 chiến sỹ thuộc các lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gồm Trung đoàn 764, Ban chỉ huy Quân sự TP Vinh… phối hợp với Hội phụ nữ một số xóm ở xã Nghi Kim (TP Vinh, Nghệ An) ra quân dọn dẹp kênh mương.

Đoạn mương tại xã Nghi Kim dài khoảng 2km bị rác thải, bùn đất chất đống, khiến dòng nước bị tắc nghẽn, gây khó khăn trong việc tưới tiêu cũng như thoát nước vào mùa lũ của người dân địa phương. Do đó, các chiến sỹ đã dùng cuốc, xẻng để nạo vét bùn đất, rác thải, giúp kênh mương thông thoáng.

Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, việc làm này vừa nhằm góp phần giúp địa phương giữ vững tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, vừa thể hiện vai trò, trách nhiệm và tình cảm của lực lượng vũ trang tỉnh nhà với đời sống dân sinh.

Người dân hơn 10 năm “khát” nước sạch, chính quyền ở đâu?

Theo báo Nhân dân đưa tin, thực hiện chủ trương di dân tái định cư thủy điện Sơn La, người dân bản Chiềng Chăn, xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ về tái định cư ở ba thôn Chiềng Na, Thèn Nưa, Thèn Chồ thuộc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Nhưng hơn 10 năm nay, bà con không có nước sạch dùng cho sinh hoạt hằng ngày. Bà con phải đầu tư đường ống dẫn nước từ mương thủy lợi về để dùng.

Theo ông Lâm Văn Phiếu, người dân thôn Chiềng Na, hầu hết người dân tái định cư ở các bản ông đều biết nước mương lấy về dùng là không hợp vệ sinh. Vào vụ cấy, có lúc hàng chục vỏ lọ thuốc trừ sâu trôi xuống bản. Nhưng nếu không lấy nước ở mương về sinh hoạt, dân bản chẳng biết lấy nước ở đâu.

Được biết lúc đầu mới về tái định cư năm 2006, ba thôn Chiềng Na, Thèn Nưa, Thèn Chồ được Ban di dân tái định cư thủy điện Sơn La của Lai Châu đầu tư chung một công trình nước sạch. Tuy nhiên nước chỉ về bể chứa và đến hơn chục hộ dân, còn lại hơn 100 hộ dân khác, nước không đủ chảy về đến nơi. Nguyên nhân được người dân ở đây cho biết là do công trình đầu tư kém chất lượng, lượng nước dẫn về ít, công trình đưa vào sử dụng chưa đầy một tháng đã hỏng.

Đến giữa năm 2013, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư tiếp công trình nước sạch cho bà con tái định cư nơi đây. Nhưng một lần nữa công trình nước sạch này cũng chỉ về đến khoảng chục hộ dân và chưa tròn một tháng sau công trình chính thức “khai tử”.

Đại diện UBND thị trấn Phong Thổ cho biết: Về công trình nước sạch, công trình đầu bị hỏng là do nước cuốn trôi cái ống, công trình thứ hai sau khi đầu tư chúng tôi cũng thành lập tổ tự quản để quản lý sau đầu tư. Tuy nhiên cũng không đủ nước nên bà con phải dùng nước mương. Chúng tôi cũng đã báo cáo lên UBND huyện và huyện cũng… đang xem xét đưa nguồn vốn vào đầu tư.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin MT 21/4: Bắt đối tượng xả chất thải lỏng từ KCN ra môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Yên Bái lan tỏa phong trào thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt
Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phát động, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể.

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.