Thứ bảy, 20/04/2024 13:13 (GMT+7)

4 căn nhà ở Bến Tre bị cuốn trôi xuống sông do sạt lở

MTĐT -  Thứ tư, 15/11/2017 14:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vụ sạt lở khiến 4 ngôi nhà ở huyện Chợ Lách, Bến Tre trôi xuống sông, 7 căn nhà phải di dời khẩn cấp.

Chiều tối 13/11, tại cồn Phú Đa (ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) xảy ra vụ sạt lở có chiều dài 350m, ăn sâu vào đất liền, nơi nhiều nhất hơn 20m, làm cuốn trôi 4 căn nhà xuống sông, 7 căn nhà buộc phải di dời khẩn cấp, ảnh hưởng nhiều hoa màu và ao nuôi cá của người dân. Tổng mức thiệt hại ước tính khoảng 1,3 tỷ đồng.

Theo ông Phạm Anh Linh - Phó chủ tịch UBND huyện Chợ Lách, nhờ có sự chuẩn bị từ trước nên đã kịp thời di tản dân, không bị thiệt hại về người.

Đất tại khu vực tiếp tục bị nứt nhiều vết dài. Sáng ngày 14/11, chính quyền địa phương đã dùng cọc gia cố bờ sông, máy xúc cũng được điều động đến đắp đê ngăn triều cường. Đến 2h sáng ngày 14/11 đã cơ bản giữ được nước không cho tràn vào bên trong.

Lực lượng chức năng đang xây dựng con đê dài khoảng 400m và gia cố tuyến đê bên ngoài.

T/H

An Nhiên

Bạn đang đọc bài viết 4 căn nhà ở Bến Tre bị cuốn trôi xuống sông do sạt lở. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ