Thứ năm, 28/03/2024 20:38 (GMT+7)

Đà Nẵng: Xử lý việc xe chở vật liệu từ mỏ đá gây ô nhiễm môi trường

MTĐT -  Thứ năm, 18/01/2018 13:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 18/1, đoàn công tác của Ban Pháp chế, Ban Đô thị - HĐND TP Đà Nẵng kiểm tra thực tế về tình trạng hoạt động xe ben và các mỏ vật liệu tại quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng).

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn có ông Nguyễn Đăng Huy, Phó Giám đốc Sở Giao thông vân tải TP Đà Nẵng, lãnh đạo Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Đà Nẵng cùng các ngành chức năng thành phố cũng như đại diện chính quyền quận Liên Chiểu.
Tại đây, đại diện quận Liên Chiểu cho biết, hiện nay trên địa bàn hoạt động của xe ben rất rầm rộ, phức tạp do có nhiều dự án đang san lấp. Nóng nhất là tuyến đường Hoàng Văn Thái và Âu Cơ.
Đội CSGT, Công an quận Liên Chiểu cho biết, riêng tuyến đường Hoàng Văn Thái, lưu lượng xe chở đá rất lớn, kèm theo các xe chở cắt từ huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đổ xuống khiến giao thông ở tuyến đường này càng trở nên phức tạp. Tuy nhiên cân tải trọng của đội đã hết hạn kiểm định vừa gửi đi Hà Nội.
Có mặt tại mỏ đá Đà Sơn, PV Môi trường và Đô thị điện tử ghi nhận, lưu lượng xe ben những ngày này có dấu hiệu giảm, các chủ mỏ vật liệu đã điều xe tưới nước dọc tuyến đường ra vào mỏ nhưng bụi bặm vẫn chưa ngớt.
Theo ông Võ Công Chánh (Bí thư quận Liên Chiểu) cho biết, sắp tới quận sẽ mời các chủ mỏ đến làm việc để triển khai các điểm rửa xe trước khi xe chở vật liệu xuất mỏ, đảm bảo vệ sinh môi trường ở khu vực mỏ và các tuyến đường, khu vực xung quanh.
Ngoài ra, ông Huỳnh Bá Cử, Phó Ban pháp chế HĐND TP Đà Nẵng cũng đề xuất các ngành chức năng nghiên cứu biện pháp phân tuyến đường để giảm tải cho đường Hoàng Văn Thái, Âu cơ. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất mở rộng tuyến đường Âu cơ... 
Tại buổi kiểm tra, ban ATGT Đà Nẵng cho rằng, quận Liên Chiểu cần yêu cầu các chủ mỏ ký cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, yêu cầu lái xe tuân thủ tốc độ. Bên cạnh đó yêu cầu các lái xe ký cam kết với chủ mỏ tuân thủ các quy định về giao thông đường bộ, nếu lái xe nào vi phạm thì không được lái xe ở đơn vị đó nữa. Phải phân từng cấp quản lý cho hiệu quả.
Ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết: “Tuyến đường Hoàng Văn Thái khá bụi, người dân khu vực này đã nhiều lần chặn xe vì bức xúc. Trước mắt, tôi đã yêu cầu các chủ mỏ phải tăng cường tưới nước để hạn chế bụi từ nay đến Tết Nguyên đán”.
Lãnh đạo quận Liên Chiểu cùng TTGT Đà Nẵng cũng thống nhất việc phối hợp tăng cường TTKS, xử lý nghiêm các xe ben chở vật liệu quá tải trọng.
Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Xử lý việc xe chở vật liệu từ mỏ đá gây ô nhiễm môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Nam Hà

Cùng chuyên mục

Việt Nam nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa
Ngày 26/4, tại TP.HCM, Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan về xây dựng kịch bản đàm phán cũng như kiến nghị xoay quanh Bản dự thảo số “0” sửa đổi của Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.