Thứ bảy, 20/04/2024 14:52 (GMT+7)

Đoàn đại biểu cấp cao Phnôm Pênh thăm NM xử lý chất thải Đông Thạnh

MTĐT -  Thứ năm, 15/03/2018 09:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 12/3/2018, Đoàn Đại biểu cấp cao Thủ đô Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia do Ngài KHUONG SRENG dẫn đầu đến tham quan Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp nguy hại Đông Thạnh, Hóc Môn.

Cùng đi với đoàn có Ngài MAP SARIN, Ủy viên Trung ương đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Phnôm Pênh; Ngài SUY SERITH, Phó Đô trưởng Thủ đô Phnôm Pênh và lãnh đạo các Sở ngành, Quận thuộc Thủ đô Phnôm Pênh. Về phía lãnh đạo Thành phố có bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, ông Đoàn Tuấn Linh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM.

Ngài KHUONG SRENG, Ủy viên Trung ương đảng Nhân dân Campuchia, Phó Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Phnôm Pênh dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Thủ đô Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia tham quan nhà máy Đông Thạnh.

Đón tiếp đoàn có ông Huỳnh Minh Nhựt, UV BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; ông Bùi Trọng Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty, các đồng chí trong HĐTV, Ban Giám đốc Công ty, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và Ban Giám đốc Chi nhánh Dịch vụ môi trường.

Ông Huỳnh Minh Nhựt, UV BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM phát biểu tại buổi làm việc.

Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp nguy hại Đông Thạnh, Hóc Môn là một trong những nhà máy xử lý chất thải hiện đại nhất Việt Nam hiện nay với công nghệ lò đốt thùng quay 02 cấp, có thu hồi nhiệt để phát điện do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM quản lý và vận hành.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM tặng quà lưu niệm cho Đoàn Đại biểu cấp cao Thủ đô Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia.

Bạn đang đọc bài viết Đoàn đại biểu cấp cao Phnôm Pênh thăm NM xử lý chất thải Đông Thạnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Chí Khanh

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ