Thứ sáu, 29/03/2024 12:17 (GMT+7)

Hàng chục cống xả thải ra Hồ Tây: Cảnh sát môi trường lên tiếng

MTĐT -  Chủ nhật, 12/08/2018 09:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an TP Hà Nội xác định 27 cống nước thải ra Hồ Tây (Hà Nội) đã được bịt, không có hiện tượng chảy ra hồ.

Liên quan đến việc hàng chục cống xả thải trực tiếp ra Hồ Tây đen ngòm, bốc mùi hôi thối, mới đây, đại diện Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an TP Hà Nội có những thông tin về sự việc.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Công an quận Tây Hồ (Đội Cảnh sát Môi trường, Công an phường Bưởi), UBND phường Bưởi và Xí nghiệp thoát nước số 1- Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội rà soát thực trạng các miệng cống xả nước thải ra Hồ Tây tại khu vực đường Trích Sài (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Kết quả rà soát xác định có 27 miệng cống, các cống đã được bịt, lấp và không có hiện tượng nước thải chảy ra hồ.

Hình ảnh một trong số những ống cống xả nước thải ra Hồ Tây được PV VTC News ghi nhận vào ngày 16/7.

Phòng Cảnh sát Môi trường làm việc với Tổ trưởng tổ dân phố số 9, cán bộ đô thị UBND phường Bưởi xác định, hệ thống cống nước thải của khu dân cư và Xí nghiệp in, Nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tại địa chỉ: Số 66 Võng Thị (phường Bưởi, quận Tây Hồ) chảy ra cống thoát nước chung của TP trên đường Trích Sài. Sau đó, nước thải chảy về mương cống hóa tại phố Thụy Khuê và xả thải ra sông Tô Lịch.

Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh tại xí nghiệp in- Nhà máy Z176- Tổng cục Công nghiệp quốc phòng xác định khối lượng nước thải phát sinh từ sinh hoạt của cán bộ, công nhân là 128m3/tháng, không phát sinh nước thải trong quá trình in.

Toàn bộ nước thải được thu gom chảy ra cống thoát nước chung của khu dân cư tại ngõ 64 và 66 phố Võng Thị, sau đó chảy ra đường cống chung phố Trích Sài về mương cống hóa tại phố Thụy Khuê và xả thải ra sông Tô Lịch.

Đại diện Phòng Cảnh sát Môi trường TP Hà Nội khẳng định quá trình xác minh chưa xác định có hiện tượng xả thải trực tiếp ra Hồ Tây bốc mùi hôi thối.

Trước đó, chiều 10/7, sau khi phát hiện cá chết trước đó, cơ quan chức năng vẫn đang cho người tiếp tục vớt cá để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt của người dân.

Theo ghi nhận của PV, nhiều người dân nhận định cá chết là do biến đổi thời tiết. Tuy nhiên, không ít người đặt ra nghi vấn, cá chết do nước Hồ Tây ô nhiễm vì nhiều nhà hàng xả nước, rác thải trực tiếp ra hồ khi chưa qua xử lý.

"Mấy cái cống ở đây, cứ mưa là lại tháo nước ầm ầm, trong khi trước đây đã làm cống cho chảy ra sông Tô Lịch rồi. Nhà hàng xả tất xuống hồ, nhiều người không đi vệ sinh trong nhà hàng mà ra bờ hồ phóng uế. Mấy người bơi ở đây phải gọi là "điếc không sợ súng", tôi nói thật, bơi xong về, lỗ chân lông ở chân cũng sưng hết lên”, ông Phạm Văn Hùng (Trích Sài, Tây Hồ) chia sẻ.

Đây không phải là lần đầu tiên cá ở Hồ Tây chết. Năm 2016, Hà Nội từng vớt được khoảng 200 tấn cá chết tại hồ, khi đó UBND Hà Nội công bố nguyên nhân là do nước thải và thay đổi thời tiết.

Gần 1.000 tỉ đồng đầu tư xử lý thải, hồ Tây vẫn ô nhiễm?

Trước đó, năm 2010, UBND TP.Hà Nội đã quyết định đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải hồ Tây với công suất 15.000 m3/ngày đêm tại P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ với tổng mức đầu tư hơn 600 tỉ đồng. Đồng thời xây dựng dự án hệ thống đường ống gom nước thải xung quanh hồ Tây giai đoạn 1.

Đến năm 2015, TP đầu tư 312 tỉ đồng xây dựng mở rộng hệ thống thu gom nước thải giai đoạn 2 đảm bảo công suất cho Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Phương Quý, Giám đốc Công ty CP đầu tư và thương mại Phú Điền, chủ đầu tư dự án, dù giai đoạn 2 thu gom đã hoàn tất nhưng đến nay nhà máy vẫn trong tình trạng không đủ nước thải để xử lý.

Bởi vì chưa có cơ sở dịch vụ kinh doanh nào xung quanh hồ Tây đấu nối vào đường ống xả thải, dù khu vực quanh hồ Tây hiện có khoảng 100 cơ sở dịch vụ.

Theo Thanh Niên

Bạn đang đọc bài viết Hàng chục cống xả thải ra Hồ Tây: Cảnh sát môi trường lên tiếng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới