Thứ sáu, 26/04/2024 03:08 (GMT+7)

Kinh hãi những thứ được móc lên từ lòng cống ở Sài Gòn

MTĐT -  Thứ tư, 20/06/2018 14:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thật kinh khủng khi dưới lòng cống nghẹt cứng vỏ chai nhựa, rác thải, kim tiêm… các công nhân phải ngụp xuống vớt lên, thông cống.

Sáng 20/6, đội 3 Chi nhánh Thoát nước số 2 thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP HCM đã làm vệ sinh các cống dọc theo tuyến đường Võ Văn Tần (quận 3, TP HCM).

Mặc dù đều đặn mỗi tháng đội đều vệ sinh cống, tuy nhiên, do ý thức người dân quá kém nên chỉ vài ngày các cống lại nghẹt bởi rác.

"Núi chai nhựa" được móc từ lòng cống ngã tư Trường Định - Võ Văn Tần, quận 3.

Mỡ bò vón cục hôi thối.

Anh Đỗ Xuân Tú (Đội trưởng Đội 3 Chi nhánh Thoát nước số 2) tâm sự: “Do người dân hay mang túi rác ra miệng cống để nên mưa gió đẩy rác trôi xuống cống. Cộng thêm một bộ phận người dân kém ý thức khi ăn uống, thường ném chai lọ xuống miệng cống nên nhiều cống đầy ứ rác”.

Theo anh Tú, có những cống khi mở nắp đã đầy nghẹt rác. Những vật dụng được moi lên thông thường là chai lọ, túi ni-lông, ly nhựa, kim tiêm. Đối với những cống gần quán ăn thì mỡ bò được xả thẳng ra cống, vón cục, gây mùi hôi thối nồng nặc.

Công nhân vệ sinh phải vất vả ngụp trong cống để vớt rác, thông cống.

Sáng 20/6, ai đi ngang ngã tư Trương Định – Võ Văn Tần cũng rợn người khi thấy một "núi rác" được moi lên từ lòng cống. Không chỉ chai nhựa, rác mà mỡ bò vón cục khiến ai nhìn thấy cũng phát hãi.

Trong khi đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện một thông điệp làm lay động hàng triệu người khi kêu gọi người dân giữ gìn vệ sinh môi trường.

Thông điệp làm lay động hàng triệu trái tim.

Tương tự, những cống khác dọc tuyến đường khi đội vệ sinh mở nắp thì thấy toàn rác và rác. Anh Đỗ Xuân Tú chia sẻ: “Cực khổ chúng tôi không nề hà, chỉ mong người dân thành phố ý thức hơn trong vấn đề này. Người dân ăn uống cần để rác đúng nơi, đúng chỗ, đừng mang túi rác ra miệng cống để. Nếu được như vậy chúng tôi rất vui mừng vì thành phố đỡ ngập và người dân cũng đỡ khổ”.

Theo Người Lao động

Bạn đang đọc bài viết Kinh hãi những thứ được móc lên từ lòng cống ở Sài Gòn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.