Thứ sáu, 29/03/2024 18:19 (GMT+7)

Quỳnh Lưu (Nghệ An): Người dân bức xúc vì mương nước ô nhiễm

MTĐT -  Thứ tư, 07/03/2018 09:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Gần 50 hộ dân sống ở xóm 2, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đang ngày đêm kêu cứu bởi tình trạng ô nhiễm từ việc thải, với mương nước đầy rác, chất bẩn và bốc mùi hôi thối nghiêm trọng.

Nhiều năm nay, gần 50 hộ dân sống ở xóm 2, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đang ngày đêm kêu cứu bởi tình trạng ô nhiễm từ mương nước thải, bốc mùi hôi thối. Ngay từ con đường nhỏ dẫn vào xóm, dẫn đến mương nước, mùi hôi thối của chất thải bốc lên nồng nặc khiến cho ai đi qua cũng phải bịt khẩu trang, thậm chí là cố nín thở để đi hết đoạn đường.

Theo lời của anh Nguyễn Văn Trung (trú tại xóm 2 xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu): “ Nhà tôi nằm ngay cạnh kênh mương, cả dòng nước mương chuyển thành một màu đen, mùi hôi thối bốc lên xộc thẳng vào nhà, không thể nào chịu nổi. Đâu chỉ thế, nước bẩn từ con mương, ngấm vào nguồn nước ngầm, làm nó bị ô nhiễm nặng nề nên chúng tôi chẳng ai dám sử dụng nước trong giếng, chỉ dùng nước mưa hoặc nước máy mua về. Chỉ mong Nhà nước sớm ngày giải quyết vấn đề giúp bà con yên tâm sinh hoạt”.

Nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối

Theo phản ảnh của người dân sống xung quanh, mương nước này kéo dài khoảng 600m từ xã Quỳnh Thuận ngược lên Sơn Hải sau đó đổ ra bến Lạch Khơi. Ngày trước, khu vực này khá rộng, nhưng theo thời gian nhiều hộ gia đình xây dựng lại nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi dẫn đến tình trạng lấn đất, nên mương nước bị thu hẹp lại khoảng hơn 1m.

Mùa mưa, nước bẩn từ con mương tràn lên, vào cả nhà dân, nước lên cao đến nỗi người dân sống xung quanh thường đùa “mặc áo phao vào rồi mà bơi”. Còn mua khô, nước thải tử con mương càng bốc mùi hôi kinh khủng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều gia đình. Thậm chí, theo phản ánh của nhiều hộ tình trạng này còn gây ra nhiều loại bệnh truyền nhiễm hay về đường hô hấp.

Cả kênh mương bị ô nhiễm ngiêm trọng.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Văn Hùng (Chủ tịch UBND xã Sơn Hải) cho biết: “Ô nhiễm nguồn nước thải ở địa phận xóm 2, xã Sơn Hải như người dân phản ánh là đúng. Nguyên nhân là do mương nước đã chật hẹp, chảy qua đoạn xóm 2 lại bị trũng sâu nên có tình trạng ứ đọng. Nhưng đồng thời, cũng phải nói đến ý thức của nhiều hộ dân nơi đây khi chăn nuôi đã xả thải trực tiếp kênh mương gây ô nhiễm nghiêm trọng. Hiện tại, chúng tôi đã và đang tiến hành xử lý bằng cách nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy. Đồng thời, chỉ đạo những hộ dân có chăn nuôi cam kết không được xả thải xuống mương để tiến hành nạo vét.”

Trước thực trạng trên, rất mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp cụ thể để giải quyết vấn đề này một cách triệt để, để người dân nơi đây sớm ổn định cuộc sống.

Bạn đang đọc bài viết Quỳnh Lưu (Nghệ An): Người dân bức xúc vì mương nước ô nhiễm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

NGUYỆT TÚ

Cùng chuyên mục

Tin mới