Thứ sáu, 29/03/2024 00:45 (GMT+7)

Sông Cà Ty bị ô nhiễm nghiêm trọng

MTĐT -  Thứ sáu, 19/01/2018 13:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sông Cà Ty, con sông chảy ngang qua TP.Phan Thiết (Bình Thuận) từ lâu là biểu tượng của địa phương hiện đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Sông Cà Ty, con sông chảy ngang qua TP. Phan Thiết từ lâu là biểu tượng của địa phương, là nét văn hóa riêng biệt và là nơi duy nhất có lễ hội đua thuyền chiều mùng 2 tết hằng năm. Tuy nhiên, hiện nay dòng sông đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Buổi sáng, khi nước thủy triều rút, dòng sông lộ ra nguyên hình đầy rác. Phía bờ sông bên đường Trưng Nhị, suốt từ cầu Trần Hưng Đạo lên đến cầu Lê Hồng Phong (TP.Phan Thiết), cả một dải sông ngập tràn rác. Ngay góc cầu Trần Hưng Đạo, một ống cống to thoát nước sinh hoạt chảy thẳng vào dòng sông. Phía góc cầu lê Hồng Phong, ngay trước Bảo tàng tỉnh lại có một cống nước thải khác cũng đổ thẳng vào sông Cà Ty.

Nước thải ô nhiễm đổ thẳng ra sông Cà Ty

Phía dưới cầu Trần Hưng Đạo, nơi neo đậu của hàng trăm tàu thuyền đánh cá, đây là nơi đủ thứ rác thải sinh hoạt trên tàu thuyền được vứt thẳng xuống sông. Riêng phía bên P.Phú Trinh và P.Phú Tài, hàng trăm ngôi nhà chồ lấn ra dòng sông. Không chỉ có rác, mà còn có cả nhà vệ sinh được cắm xuống dòng sông chi chít.

Ông Lê Văn Tứ, một ngư dân ở P.Hưng Long, cho biết nhiều người dân thiếu ý thức, ban đêm còn lén lút đổ rác xuống sông khiến con sông ngày càng ô nhiễm nặng. “Ý thức kém của một số người dân sống hai bên dòng sông là nguyên do chính làm cho sông Cà Ty ngày càng ô nhiễm”, ông Tứ nói.

Khi nước thủy triều rút, dòng sông trơ mình ra vì bị bồi lấp đầy bùn thải. Dòng sông lúc này chỉ còn một luồng lạch cho tàu nhỏ chạy sát ngay cổng cơ quan Tỉnh ủy, phía đường Trưng Trắc. Phía bên đường Trưng Nhị như một bãi bùn lầy đầy rác. Đó là chưa kể, mùi hôi thối bốc lên, ai đi ngang qua ba cây cầu bắc qua sông đều cảm thấy khó chịu, nhất là khi thủy triều xuống.

Tháng 3.2016, đích thân Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An và Bí thư Thành ủy Phan Thiết Nguyễn Thu Sơn cùng đoàn cán bộ của Sở TN-MT Bình Thuận đi khảo sát chiều dài sông Cà Ty đoạn từ cầu Trần Hưng Đạo lên đến cầu Cà Ty. Đoàn công tác sau đó đã có báo cáo lên Tỉnh ủy và UBND tỉnh để có giải pháp giảm thiểu ô nhiễm dòng sông. Tuy nhiên, việc tuyên truyền người dân không xả rác xuống sông Cà Ty chưa có kết quả khả quan.

Theo một lãnh đạo TP.Phan Thiết, dự án chỉnh trị sông Cà Ty có từ năm 2011. Theo đó dự án sẽ di dời hàng trăm ngôi nhà chồ trên sông với nguồn kinh phí lên đến 2.000 tỉ đồng. Tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa có kinh phí để làm. Do vậy dòng sông ngày càng bị bồi lấp và ô nhiễm nghiêm trọng.

Ông Đỗ Văn Thái - Phó giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận, cho biết dòng sông đã bị ô nhiễm từ lâu. Hiện dự án thoát nước bằng nguồn vốn do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ đã xử lý 5.000 m3 nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi thải vào dòng sông nên đã giảm ô nhiễm nhiều so với trước. Theo ông Thái, trong buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cuối tháng 12.2017, UBND tỉnh Bình Thuận đã kiến nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí chỉnh trị dòng sông Cà Ty và di dời hàng trăm căn nhà chồ trên sông.

Theo Phó giám đốc Sở NN-PTNT Bình Thuận Nguyễn Hữu Phước, hiện nay UBND tỉnh đang chỉ đạo giao cho Sở NN-PTNT chủ trì tìm cách chỉnh trị 400m sông đoạn trên cầu Dục Thanh để tạo cảnh quan và giảm thiểu ô nhiễm. Tuy nhiên, cái khó nhất hiện nay vẫn là thiếu nguồn kinh phí để triển khai dự án này.

Theo Thanh Niên

Bạn đang đọc bài viết Sông Cà Ty bị ô nhiễm nghiêm trọng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Việt Nam nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa
Ngày 26/4, tại TP.HCM, Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan về xây dựng kịch bản đàm phán cũng như kiến nghị xoay quanh Bản dự thảo số “0” sửa đổi của Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.