Thứ năm, 25/04/2024 17:21 (GMT+7)

Suối Trà Đa đang bị... 'bức tử': Thách thức cơ quan chức năng?

NGUYỄN GIÁC -  Thứ hai, 09/07/2018 15:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tưởng chừng việc vào cuộc của Đoàn kiểm tra kiên ngành tỉnh Gia Lai, thì tình trạng xả thải gây ô nhiễm dòng suối sẽ chấm dứt. Nhưng, đến nay, nguồn nước đen vẫn liên tục đổ ra suối Trà Đa…

Việc tiếp tục xả thải dường như đang thách thức các cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 6/7, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử phản ánh tình trạng ô nhiễm từ nguồn nước thải “không rõ nguồn gốc”, suối Trà Đa, xã Trà Đa (TP. Pleiku, Gia Lai) đứng trước nguy cơ bị “bức tử”.

Dòng nước đen ngòm vẫn ngày đêm xả ra suối Trà Đa (ảnh ghi nhận sáng 8/7)

 Về phía cơ quan chức năng, ông Trần Xuân Thắng (Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai) cho biết: Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đang tiến hành làm việc tại khu công nghiệp để tìm ra nguyên nhân.

Việc kiểm tra và kết quả đến đâu thì chưa rõ, nhưng nguồn nước thải “đen ngòm” vẫn đang từng giờ, từng ngày liên tục đổ ra khu vực suối Trà Đa nơi đang có hàng chục hecta hoa màu, ao cá, ruộng lúa của hộ dân nuôi trồng tại đây.

Khu công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku đang có gần 50 cơ sở hoạt động
Nước thải ô nhiễm âm thầm ảnh hưởng đến hoa màu của dân

 Được biết, khu xử lý nước thải tại khu công nghiệp Trà Đa, nhiều thiết bị, hệ thống tại đây đã hư hỏng, không hoạt động. Phải chăng, việc xử lý nước thải công nghiệp tập trung tại khu công nghiệp của tỉnh Gia Lai đã quá lạc hậu, xuống cấp, hư hỏng chính là nguyên nhân dẫn đến chất thải “đen ngòm” liên tục đổ ra suối?

Nguồn nước thải liên tiếp đổ ra suối nhưng cơ quan chức năng không tìm ra nguyên nhân
Nguồn nước thải liên tiếp đổ ra suối nhưng cơ quan chức năng không tìm ra nguyên nhân
Nguồn nước thải liên tiếp đổ ra suối nhưng cơ quan chức năng không tìm ra nguyên nhân
Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp hư hỏng

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Bạn đang đọc bài viết Suối Trà Đa đang bị... 'bức tử': Thách thức cơ quan chức năng?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.