Thứ sáu, 29/03/2024 14:22 (GMT+7)

Tin môi trường 5/6: Dân chặn cổng Cty vì nghi DN xả thuốc trừ sâu

MTĐT -  Thứ ba, 05/06/2018 16:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hòa Bình, nghi bị xả thải thuốc trừ sâu, dân chặn cổng công ty ngày thứ 3; TP. HCM tận dụng các trạm bơm nước thải để chống ngập… là một số tin môi trường trong ngày.

TP HCM: Tận dụng các trạm bơm nước thải để chống ngập

Theo Dân việt đưa tin, để chuẩn bị ứng phó mùa mưa, triều cường năm 2018, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP. HCM (Trung tâm Chống ngập) cho biết sẽ triển khai cả giải pháp dùng máy bơm công suất nhỏ chống ngập.

Hiện thành phố có 27 trạm bơm (56 máy) có công suất từ 168m3/h đến 64.000 m3/h sẵn sàng phục vụ bơm khi có mưa, triều. Tổng công suất các trạm bơm 475.680 m3/giờ.

Đáng chú ý, Trung tâm Chống ngập cho hay đang vận hành 3 trạm bơm nước thải, các trạm bơm sẽ được vận hành hỗ trợ thoát nước. Điển hình như trạm bơm Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Q.Bình Thạnh) công suất 64.000 m3/h (17,8 m3/s), công suất cực đại 76.800 m3/h. Trạm thu nước từ mạng cống thoát nước dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thông qua các tuyến cống bao đưa về trạm bơm mà không thoát thẳng ra kênh. Tại thời điểm mưa có thể hoạt động tối đa công suất, giảm tải cho hệ thống thoát nước lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Còn trạm bơm Đồng Diều (Q. 8) công suất 8.000 m3/h (2,2m3/s), thu nước từ mạng lưới cống thoát nước một phần khu vực quận 1, 3, 5, 10 thông qua tuyến cống bao đưa về trạm bơm mà không đổ ra kênh Tàu Hủ - Bến Nghé. Khả năng giải quyết ngập của trạm bơm này nhỏ nhưng cũng góp phần giảm tải cho hệ thống thoát nước khu vực trung tâm thành phố.

Trong khi đó trạm bơm Bình Hưng Hòa công suất 1.800 m3/h (0,5m3/s) thu gom nước từ thượng lưu kênh Nước Đen (Q.Tân Phú) để đưa vào nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng Hòa. Lúc mưa nhà máy sẽ tăng tối đa công suất trạm bơm và đóng các cửa xả ra kênh Nước Đen, góp phần giảm tải của kênh và hệ thống cống thoát nước (tuy không lớn).

Huyện Côn Đảo: Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2018

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6, ngày Đại dương thế giới 8/6 và Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 - 8/6); sáng ngày 5/6, UBND huyện Côn Đảo đã tổ chức lễ mít tinh với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm môi trường nhựa và nilon”, thu hút gần 200 người là cán bộ công chức viên chức, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân trên địa bàn huyện tham gia.

Nhân dịp này, UBND huyện Côn Đảo yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn huyện tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Các Khu dân cư tuyên truyền trong cộng đồng dân cư chủ đề “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”, chiến dịch ra quân vệ sinh môi trường, duy trì tốt phong trào vệ sinh môi trường bãi biển hàng tháng, thu gom xử lý chất thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; tổ chức các hoạt động thu gom chất thải nhựa, túi nilon tại nơi công cộng và khu dân cư,... để khuyến khích người tiêu dùng giảm tối đa sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.

Nghi ngờ bị xả thải thuốc trừ sâu: Dân chặn cổng công ty ngày thứ 3

Theo thông tin đăng tải trên Dân Việt, do phát hiện công ty TNHH MTV Nam Thịnh (công ty Nam Thịnh), xóm Cột Bài, xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình xả thải gây ô nhiễm. Nhân dân xóm Cột Bài đã dùng đá chặn cổng doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp ngừng sản xuất, di dời đi nơi khác.

Hôm nay (5/6) là ngày thứ 3, người dân xóm Cột Bài đã đổ đống đá lớn chặn đường vào công ty Nam Thịnh. Được biết nguyên nhân chính là do bà con phát hiện công ty Nam Thịnh (Nam Thịnh) có hoạt động sang chai, đóng gói hóa chất phục vụ nông nghiệp lợi dụng mưa gió để xả thải ra môi trường.

Dân bức xúc lấy đá chặn cổng công ty. Ảnh: Dân việt. 

Hiện bà con vẫn cắt cử người để trông giữ cái lô cốt đã dựng lên từ mấy hôm nay. Bà Đinh Thị Điền, Bí thư chi bộ xóm Cột Bài nặng trĩu âu lo. Bà cho biết: “Tối 27/5, tôi có đi qua đoạn đường trước công nhà máy, bỗng thấy hiện tượng bất thường: Nước thải ra từ cổng công ty xả ra trắng xóa, mùi nồng nặc như thuốc trừ sâu. Tôi đã báo cáo với xã và tổ chức lập biên bản hiện trường. Chúng tôi rất lo lắng vì ô nhiễm môi trường và đề nghị công ty di dời ra khởi khu vực xóm”.

Suốt mấy ngày qua, bà con nhân dân xóm Cột Bài cũng vô cùng lo lắng. Ông Hoàng Mạnh Ky, xóm Cột Bài cho biết: “Chúng tôi hiện bất an khi có nhà máy thuốc bảo vệ thực vật ở đây. Xóm đã kiến nghị nhiều lần, nhưng khi cơ quan chức năng đến kiểm tra bảo đạt tiêu chuẩn cho phép. Việc cả trăm người tụ tập, lấp đá trước cổng công ty là người dân tự cứu lấy đời sống của mình”.

Được biết, trước đó sáng ngày 3/6, xóm Cột Bài đã cử người đại diện vào công ty Nam Thịnh làm việc. Nguyện vọng của bà con là yêu cầu dừng hoạt động và di dời toàn bộ dự án ra khỏi địa bàn ngày trong ngày. Do nhà máy không thực hiện, chiều cùng ngày bà con xóm Cột Bài đã tập trung chở đá và lấp đường ngăn không cho xe ra vào tại cổng công ty. Vào 8h ngày 4/6, người dân lại vào đặt và ném đá chặn đường vào công ty.

Liên quan đến vấn đề này, bà Nguyễn Thúy Bình - Giám đốc Công ty Nam Thịnh cho biết, việc thuốc bảo vệ thực vật tràn ra suối vào ngày 27/5 là do trời mưa to, gió lớn. Hôm đó, anh Lê Văn Cường - công nhân mới vào làm việc đã bất cẩn làm đổ một lượng nhỏ thuốc bảo vệ thực vật hoạt chất Abmectin (loại thuốc trừ sâu sinh học) xuống rãnh thoát nước của công ty và chảy ra môi trường trên diện tích khoảng 8m2.

Loại hoạt chất này khi gặp nước khuếch tán tạo bọt trắng như xà phòng. Ngay sau đó, cán bộ, nhân viên công ty đã kịp thời ngăn chặn và xử lý không để lượng thuốc chảy loang thêm ra môi trường.

14% cơ sở, khu công nghiệp gây ô nhiễm nghiêm trọng

Sáng nay (5/6) - Ngày Môi trường thế giới, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai chương trình toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực miền Trung và Tây Nguyên năm 2018.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong 3 năm 2015-2017, Tổng cục Môi trường tổ chức thanh tra, kiểm tra với 253 cơ sở, khu công nghiệp trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên. Kết quả, 36 cơ sở thuộc đối tượng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (chiếm 14%), lập biên bản vi phạm hành chính với 101 cơ sở, khu công nghiệp, đề nghị xử phạt hơn 14 tỷ đồng.

Miền Trung, Tây Nguyên cũng xảy ra nhiều sự cố môi trường thời gian qua. Ngày 24-28/5/2017 tại khu vực xã Xuân Phương và phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên xảy ra hiện tượng tôm hùm nuôi lồng chết, gây thiệt hại hơn 700 tỷ đồng.

Ngày 13/3/2017, Nhà máy đường Khánh Hòa, Công ty TNHH đường Khánh Hòa để nước thải chưa qua xử lý tràn ra hệ thống thoát nước mưa ra đầm Thủy Triều khiến một số loài thủy sản tự nhiên bị chết, thiệt hại 3,5 tỷ đồng. Ngày 17/7/2017 cá lồng bè chết hàng loạt tại sông Cổ Cò, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Tháng 12/2017, sự cố Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ, Đắk Nông xảy ra sự cố tràn dung dịch nhiễm kiềm ra suối gây hiện tượng cá chết. Các sự cố trên đã tìm được nguyên nhân và có biện pháp khắc phục.

Theo ông Nguyễn Thế Đồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, từ những sự cố trên, bài học rút ra cần coi trọng công tác thẩm định hồ sơ môi trường như báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đặc biệt là nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố phải được nêu cụ thể, chi tiết. “Thực tế cho thấy, nhiều tình huống sự cố xảy ra, chủ cơ sở lúng túng, không biết ứng phó dễ dẫn đến hậu quả khôn lường”, ông Đồng nói.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin môi trường 5/6: Dân chặn cổng Cty vì nghi DN xả thuốc trừ sâu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.