Dự án chống ngập 10 nghìn tỷ sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019
Sáng 12/3, Bí thư Thành ủy TPHCM đã thị sát một số hạng mục thuộc dự án chống ngập trị giá gần 10.000 tỷ đồng. Tại đây, lãnh đạo 6 quận, huyện cam kết giao đất đúng hạn để nhà đầu tư hoàn thành dự án vào cuối năm.
Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương và sở, ngành báo cáo các vấn đề vướng mắc của dự án, đặc biệt là tình hình bồi thường giải phóng mặt bằng.
|
Bí thư Thành ủy TPHCM đã thị sát một số hạng mục thuộc dự án chống ngập trị giá gần 10.000 tỷ đồng |
Ông Nguyễn Tâm Tiến, Giám đốc Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 (đơn vị thực hiện dự án) cho biết, từ khi UBND TP đồng ý cho tái khởi động dự án, đơn vị đã triển khai một số công việc, đặc biệt là duy trì thi công xuyên Tết cống Tân Thuận, Phú Định, Bến Nghé để đảm bảo chất lượng công trình. Đến nay, khối lượng toàn dự án đạt hơn 72%.
Theo ông, cống Tân Thuận và Phú Định thi công khó khăn hơn các cống khác vì nền đất yếu. Vừa qua, thi công cống Phú Định gây ra vết nứt cho nhà dân 2 bên và nhà thầu đã đền bù thiệt hại.
Cũng theo ông Tiến, sau khi thành phố quyết định điều chỉnh ranh dự án, đã có 132 hộ dân và tổ chức không phải di dời.
"Nhà đầu tư cam kết cuối năm sẽ hoàn thành phần xây dựng công trình, nếu các địa phương bàn giao mặt bằng đúng hạn 30/6", ông Tiến cam kết.
Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết, nếu không có mặt bằng thi công đúng hạn thì các địa phương chịu trách nhiệm.
Theo ông Tuyến, các sở, ngành và đơn vị liên quan sẽ hỗ trợ tốt nhất để giải quyết các vướng mắc, sớm hoàn thành dự án. Ngoài ra, UBND TP cùng các sở, ngành đang bàn bạc, tính toán đề xuất phương án vận hành các công trình.
Ông Tuyến cho biết, UBND TP đã thuê đơn vị độc lập kiểm định thép tại một số hạng mục cống ngăn triều. Ngoài ra, UBND TP đã làm việc và ngân hàng BIDV cơ bản đồng ý gia hạn thời gian vay vốn ưu đãi để giải ngân cho dự án. Sắp tới, UBND TP sẽ làm việc với Ngân hàng Nhà nước.
"UBND TP giao ban hàng tuần để giải quyết các vấn đề, thủ tục. TP tạo mọi điều kiện sớm hoàn thành dự án", một lần nữa ông Tuyến nhấn mạnh.
Điều cả xe tải đổ xác lợn chết do lở mồm long móng xuống suối
Thông tin trên báo Tiền Phong, đến ngày 13/3, UBND xã N’ Thôl Hạ (huyện Đức Trọng) và UBND xã Gia Lâm (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) đã huy động lực lượng vớt hơn 300 xác lợn chết vì bệnh lở mồm long móng bị vứt xuống các dòng suối Đa Me và Cam Ly, sau đó tiến hành tiêu hủy để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.
Kinh hãi hơn, theo ông Đào Văn Hinh, Chủ tịch UBND xã Gia Lâm, khuya ngày 10/3, người dân ở gần cống Nam Ban (bắc qua suối Đa Me) báo có xe tải chở cả đống xác lợn chết vứt xuống suối Đá Me. Khi cơ quan chức năng đến nơi thì xe tải đã ra khỏi hiện trường.
Hai ngày qua, các xã Gia Lâm và N’ Thôl Hạ phối hợp vớt hàng chục xác lợn chết từ dưới suối lên, tiêu hủy bằng phương pháp đốt tại chỗ để tránh lây lan dịch bệnh lở mồm long móng; đồng thời khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra nghiêm trọng tại các khu vực này.
Hà Nam: Tích cực phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi
Ổ dịch mới này xuất hiện trên đàn lợn tại hộ ông Nguyễn Văn Hường, thôn Giáp Nhất, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên. Như vậy, tính đến nay, Hà Nam đã có 4 ổ dịch tả lợn châu Phi tại các huyện: Kim Bảng, Thanh Liêm, Lý Nhân và Duy Tiên.
Ngay sau khi phát hiện dịch bệnh, huyện Duy Tiên đã có quyết định công bố dịch tả lợn châu Phi tại xã Bạch Thượng.
Đồng thời, triển khai ngay các biện pháp khoanh vùng dập dịch. Trong đó, huyện chỉ đạo tiêu hủy toàn bộ đàn lợn (13 con) tại ổ dịch; lập chốt kiểm soát ra vào vùng dịch; phun thuốc khử trùng tiêu độc, rắc vôi bột tại nơi có dịch và môi trường xung quanh; kiểm tra, giám sát các hộ chăn nuôi trong vùng dịch để sớm phát hiện và xử lý khi có lợn bị ốm, chết bất thường nhằm ngăn chặn và khống chế không để dịch bệnh lây lan.
Theo số liệu của Sở NN&PTNT tỉnh Hà Nam, lũy kế đến hết ngày 11/3/2019, tổng số lợn mắc bệnh ASF là 401 con, đã tiêu hủy hoàn toàn số lợn trên của 09 hộ chăn nuôi (xã Văn Xá 27 con, Liêm Phong 298 con, Chính Lý 63 con và Bạch Thượng 13 con).
Đà Nẵng "khát" nước sinh hoạt: Đắp đập ngăn sông Quảng Nam
Ngày 12/3, tin từ văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, địa phương vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp, thống nhất đề xuất bộ Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh việc vận hành của các thủy điện trong thời gian từ ngày 24/2 - 10/5.
Theo UBND TP.Đà Nẵng, động thái này nhằm giảm thiểu tình trạng nhiễm mặn đang diễn ra hết sức gay gắt ở địa phương như hiện nay.
|
UBND TP.Đà Nẵng điều chỉnh việc vận hành của các thủy điện trong thời gian từ ngày 24/2 - 10/5. |
Sau khi điều chỉnh, việc vận hành phát điện, xả nước theo thời điểm trong ngày như sau: Từ 7h - 17h, thủy điện Đakmi 4 không xả nước về hạ du sông Vu Gia; thủy điện Sông Bung 4 vận hành phát điện, xả nước với lưu lượng trung bình ngày theo Quy trình 1537 (Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn - PV); thủy điện A Vương không vận hành phát điện, xả nước. Từ 17h đến 7h, thủy điện Đakmi 4 xả nước về hạ du sông Vu Gia với lưu lượng trung bình lớn hơn hoặc bằng hai lần lưu lượng phải xả liên tục trong ngày (tức là tổng lượng xả bằng tổng lượng phải xả trong ngày theo Quy trình 1537); thủy điện Sông Bung 4 không vận hành phát điện, xả nước; thủy điện A Vương không vận hành phát điện, xả nước.
Theo UBND TP.Đà Nẵng, đây là khung vận hành của các thủy điện trong điều kiện bình thường. Trong trường hợp có thay đổi, 2 địa phương này phải báo cáo bộ Tài nguyên và Môi trường và làm việc trực tiếp với các thủy điện để thống nhất chỉ đạo, đề nghị các hồ thủy điện trên xả nước, điều tiết nước khẩn cấp cho hạ du.
Nhiều sai phạm về môi trường tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1
Tin tức trên TTXVN, theo Thông báo số 16 về kết quả kiểm toán của Đoàn kiểm toán về quản lý môi trường Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân đã phát hiện nhiều sai phạm về vấn đề môi trường.
UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan triển khai nội dung thuộc trách nhiệm của địa phương theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.
Theo văn bản của UBND tỉnh Bình Thuận, tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung thuộc trách nhiệm của địa phương theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.
UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1 (huyện Tuy Phong) nghiêm túc thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của đơn vị theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.
Trước đó, từ ngày 19/11 đến ngày 16/12/2018, Đoàn Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành kiểm toán về công tác quản lý môi trường của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1.
Theo Thông báo số 16 về kết quả kiểm toán của Đoàn kiểm toán về quản lý môi trường Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân đã phát hiện nhiều sai phạm về vấn đề môi trường như: Toàn bộ lượng nước thải (trừ nước làm mát) được tái sử dụng cho mục đích tưới ẩm bãi tro xỉ, kho than nhưng không được giám sát thường xuyên, liên tục (3 tháng/lần).
Do đó tiềm ẩn rủi ro đến môi trường trong trường hợp hệ thống nước thải gặp sự cố, không xử lý đảm bảo chất lượng.