Thứ sáu, 19/04/2024 21:57 (GMT+7)

Bản tin môi trường 10/3: Dân khổ vì sống cạnh lò mổ xả thải ô nhiễm

MTĐT -  Thứ bảy, 10/03/2018 17:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bản tin môi trường ngày 10/3 có những tin chính như; Dân khổ vì sống cạnh lò mổ xả thải ô nhiễm; Bắc Giang xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm pháp luật về môi trường....

Hà Nội: Lò mổ xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp ra môi trường

Nhiều năm qua, lò mổ gia súc, gia cầm tập trung của công ty Thịnh An đóng tại thôn 3, xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội thường xuyên xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Hồng, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Cơ sở giết mổ gia súc – gia cầm với diện tích hàng ngàn m2, mỗi ngày có hàng trăm con lợn đang được giết mổ, máu, lông, phân lợn chưa kịp dọn cùng mùi tanh nồng nặc bốc lên. Sau đó, những nhân viên của Công ty dùng vòi lớn xịt nước chảy vào hệ thống xử lý nước. Theo đường đi của những ống nhựa dẫn nước thải cỡ lớn ra khu vực mương, cống dân sinh của bà con địa phương thì thấy dòng nước có màu đen, bốc mùi khó chịu được xả ra.

Dọc tuyến kênh thủy lợi này, nước từ kênh đổ ra sông Hồng gần khu vực bến đò xã Vạn Phúc. Nước thải chảy đến đâu các váng đen bám vào đất và hoa màu đến đó. Theo phản ánh của người dân, vào những ngày nắng nóng, mùi hôi thối nước từ con kênh càng phát tán mạnh trong không khí, ruồi muỗi sinh sôi nảy nở rất nhanh…

Người dân ở đây cũng cho biết, hàng ngày, từ khoảng 1 – 2 giờ sáng trở đi là cơ sở giết mổ bắt đầu hoạt động. Cả nghìn con lợn kêu la inh ỏi khiến mọi người không thể ngủ được.

Xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm pháp luật về môi trường

Từ đầu năm 2018 đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã phát hiện, xử phạt nhiều trường hợp doanh nghiệp có các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường

Ngày 7/3, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 105 triệu đồng đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn DYT Việt Nam (ở Khu Công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) do đã có các hành vi: Không phân định, phân loại chất thải nguy hại theo quy định; chuyển giao 1.585 kg chất thải công nghiệp thông thường cho đơn vị không có chức năng theo quy định.

Cũng trong ngày 7/3, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn môi trường Tuấn Tú ( trụ sở chính ở xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) do đã thực hiện hành vi đổ, thải chất thải rắn công nghiệp thông thường, trái quy định về bảo vệ môi trường. 

Trước đó, trong ngày 6/2, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với hai công ty.

Vào ngày 15/1/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có quyết định xử phạt hành chính 250 triệu đồng đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Pan Pacific World (chuyên sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu), ở xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang do đã có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 đến dưới 3 lần, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 100 m3/ngày đến dưới 200 m3/ngày.

Nước thải sinh hoạt của Công ty Việt Pan Pacific World lấy tại điểm xả ra môi trường có thông số Amoni vượt 2,64 lần so với giá trị Cmax, cột B, QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, lưu lượng nước thải của Công ty khoảng 185 m3/ngày.

Công ty Việt Pan Pacific World còn bị buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là chấm dứt ngay vi phạm trên; cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường theo quy định. 

Năm 2018, ngành Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước đối với 18 đơn vị sản xuất kinh doanh trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; thanh, kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và Luật Khoáng sản đối với 17 đơn vị khai thác khoáng sản (đất, cát, sỏi) và sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn...

Bắt giữ “cát tặc” trên sông Kinh Thầy

Thông tin trên báo Hải Dương, khoảng 4h30 sáng 7/3, Công an huyện Kinh Môn bắt giữ 2 tàu VN 1138, BG 0066 và 1 tàu mang số hiệu 03 đang hút cát trái phép trên sông Kinh Thầy, đoạn qua xã Lê Ninh (Kinh Môn).

Ngay sau khi bị bắt, lợi dụng việc Công an huyện Kinh Môn không đủ lực lượng để trông coi, các lao động trên tàu VN 1138 và BG 0066 đã nhanh chóng chuyển cát sang tàu mang số hiệu 0379 đang đỗ bên phần sông thuộc địa phận xã Kênh Giang (Chí Linh).

Đến chiều 8/3, Công an huyện Kinh Môn đã xác định chủ tàu VN 1138 là Nguyễn Vũ Ninh (sinh năm 1985, ở Vân Động, Đông Triều, Quảng Ninh), chủ tàu BG 0066 là Vũ Đình Linh (sinh năm 1975, ở phường Hoàng Tân, Chí Linh), chủ tàu 03 là Nguyễn Văn Quốc (sinh năm 1987, ở phường Vân An, TP Bắc Ninh) và chủ tàu 0379 là Trần Văn Phượng (sinh năm 1964, ở phường Lê Lợi, TP Bắc Giang).

Công an huyện Kinh Môn phối hợp với Công an thị xã Chí Linh xác định rõ số lượng cát được chuyển từ 2 tàu VN 1138 và BG 0066 sang tàu 0379, lập biên bản xử lý các chủ tàu theo quy định.

Trước đó, ngày 6/3, tại sông nội đồng Đĩnh Đào, khu vực thị trấn Tứ Kỳ, Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã tạm giữ tàu sắt của Phạm Xuân Huyền (SN 1980) ở thôn Đoàn Khê, xã Tiên Động (Tứ Kỳ) đang hút cát san lấp lên bờ, trái phép. Ngày 5/3, trong lúc tuần tra kiểm tra làm nhiệm vụ, đoàn liên ngành huyện Thanh Hà (Hải Dương) đã bắt quả tang 5 tàu khai thác cát trái phép trên sông Thái Bình, xử phạt 80 triệu đồng.

Tây Ninh: Mương nước ô nhiễm ngay sát đường dân sinh

Theo phản ánh của người dân, trước cổng Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Thành (chuyên chế biến mủ cao su, đóng tại ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) có một mương nước chứa nhiều rác thải trông rất nhếch nhác và bốc mùi khó ngửi, gây ô nhiễm môi trường.

Theo quan sát, con mương bẩn thỉu nằm ngay trước cổng chi nhánh công ty trên, nằm ngay bên đường ĐH13 một đoạn dài hơn 50m. Nước dưới mương có màu đen kịt, sủi bọt khí, trộn lẫn với rác rưởi, đầy ruồi nhặng và bốc mùi hôi thối khiến nhiều người đi đường ngang qua đây phải dùng tay bịt mũi.

Điều đáng chú ý là ngay góc tường rào của chi nhánh công ty có một ống nhựa dẫn xuống mương, bên dưới chân tường có một ống nhựa khác nữa được chôn âm xuống đất.

Hiện chưa rõ các ống nhựa dùng để làm gì, nhưng nhiều người cho rằng nước bẩn được xả ra từ ống này. Thiết nghĩ, ngành chức năng cần sớm vào cuộc để làm rõ nguyên nhân tồn tại con mương ô nhiễm này và có phương án xử lý để đảm bảo môi trường và cuộc sống của người dân.

TP. Hồ Chí Minh: Phát động Chiến dịch Giờ Trái đất 2018

Sáng 10/3, tại TP.HCM, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 chính thức được phát động  với chủ đề “Connect to Earth". 2.000 tình nguyện viên, cùng  lãnh đạo nhiều cơ quan ban ngành, đại diện các doanh nghiệp xanh tham gia lễ phát động. Sự kiện do Sở TN&MT, Sở Công thương, Thành đoàn TP.HCM, Liên  hiệp HTX Thương mại TP.HCM và Báo Sài gòn Giải phóng tổ chức.

Chiến dịch Giờ Trái đất được tổ chức nhằm kêu gọi cá nhân, tổ chức tham gia các hoạt động tiết kiệm năng lượng. Hành động cùng tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ diễn ra sự kiện góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong việc tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm tác hại do biến đổi khí hậu gây ra

Đây là năm thứ 10 Việt Nam tham dự Chiến dịch Giờ Trái đất. Những năm đầu, Chiến dịch được tổ chức ở TP.HCM và Hà Nội do các  Câu lạc bộ - Đội nhóm môi trường riêng lẻ tổ chức hưởng ứng, cho đến nay  đã lớn mạnh cả về quy mô tổ chức lẫn số lượng người tham gia và biết đến Chiến dịch Giờ Trái đất.

Trong buổi lễ ra quân sáng nay, đã diễn ra hai hoạt động điểm nhấn là kỷ lục đồng loạt 2.000 tình nguyên viên đổi avata và cover facebôk cá nhân theo sự kiện đã đăng ký trên website của  Giờ Trái đất thế giới và cùng hòa nhịp trong bài nhảy flashmob – Nối vòng tay lớn của  10 thế hệ tình nguyện viên qua 10 năm hưởng ứng cùng thế giới.

Bạn đang đọc bài viết Bản tin môi trường 10/3: Dân khổ vì sống cạnh lò mổ xả thải ô nhiễm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

PV (TH)

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...