Thứ bảy, 20/04/2024 11:45 (GMT+7)

Dự báo thời tiết 7/12: Khí lạnh tăng cường, Hà Nội tụt 5 độ

MTĐT -  Thứ năm, 07/12/2017 06:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, tại Hà Nội, nhiệt độ giảm khoảng 5 độ.

Đợt không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ miền Bắc giảm trung bình 3-5 độ. Cao nhất tại Hà Nội hôm qua đạt 26 độ, hôm nay giảm nhẹ xuống 25 độ, trời vẫn có khoảng nắng và sang ngày mai chỉ còn 20-21 độ, đêm lạnh 15-18 độ.

Tại TP Lạng Sơn, nhiệt độ xuống còn 17-18 độ, vùng núi cao như Sa Pa có thể rét 7-8 độ ban ngày, đêm 3-4 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, sau có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Từ mai, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Tại các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế hôm nay trời nắng ấm 24-27 độ, từ mai khi chịu tác động của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ cao nhất ban ngày chỉ còn 23-24 độ C. Các tỉnh Đà Nẵng - Bình Thuận nắng ráo 26-32 độ.

Đặc biệt từ mai, ở các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ đều trên đà tăng nhiệt thêm 1-2 độ C, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên phổ biến 27-30 độ C, tại Nam Bộ oi nóng 31-34 độ.

Theo VietNamnet

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết 7/12: Khí lạnh tăng cường, Hà Nội tụt 5 độ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ