Thứ năm, 25/04/2024 16:43 (GMT+7)

Ngang nhiên xây dựng bãi xử lý rác thải trong lòng khu dân cư

MTĐT -  Thứ tư, 04/04/2018 08:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Người dân xã Hương Lung (Cẩm Khê, Phú Thọ) vô cùng bức xúc về việc UBND xã Hương Lung cho xây dựng bãi xử lý rác thải ngay sát khu vực sinh sống của hàng chục hộ dân.

Người dân tại đồi Đăng Cay, khu 5, xã Hương Lung (huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) phản ánh UBND xã cho xây dựng bãi xử lý rác thải có diện tích 1.440 m2 mà không có bất kỳ thông báo nào cho người dân về việc làm này.

Có mặt tại địa phương theo quan sát của PV, đây là bãi rác được xây dựng với quy mô lớn để chứa và xử lý nhiều loại rác thải khác nhau. Ngay bên cạnh bãi rác, là khu vực sinh sống của 25 hộ dân. Vị trí bãi rác, được xây dựng cao so với mặt bằng sinh sống của các hộ dân nơi đây.

Mặt bằng bãi xử lý rác thải

Theo đó, khi rác thải được tập kết sẽ gây mùi hôi thối, khó chịu tại khu vực này. Ngoài ra, kế bên là đập Đồng Ba nơi cung cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu của các hộ dân cũng có nguy cơ bị ô nhiễm từ bãi rác.

Được biết, ngày 21/2/2018 vừa qua, người dân bắt đầu thấy những máy móc chuyên chở vật liệu và máy xúc ủi được tập kết tại đây để tiến hành xây dựng phần móng của bãi xử lý rác. Công trình thi công đến ngày 28/3/2018 thì người dân mới ngỡ ngàng, biết đến việc bãi rác thải được quy hoạch tại đây.

Mặt bằng đang được san lấp

Chân nền móng bãi rác đang được xây dựng

Khi nhận được thông tin, các hộ dân tại đây đã lên tiếng biểu tình ngăn chặn, không cho máy móc cũng như xe chở vật liệu vào hoạt động vì lí do xây dựng bãi xử lý rác thải quá gần với nhà dân và UBND xã quyết định địa điểm xây dựng không có thông báo gì với nhân dân.

Ngay sau đó, chính quyền UBND xã Hương Lung đã tiến hành tổ chức cuộc họp với toàn bộ những hộ dân sống quanh đây để đưa ra hướng giải quyết cho sự việc trên.

Tại cuộc họp, khi người dân đề cập đến vấn đề bãi rác gây ô nhiễm môi trường thì đại diện chính quyền địa phương lại không đưa ra được câu trả lời thoả đáng. Ông P.N.B sống tại xóm Đăng cay, khu 5, xã Hương Lung, (huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) cho biết: “Trong cuộc họp với chúng tôi ông Nguyễn Đình Xuyên, Chủ tịch xã có nói rằng: “Tôi sẽ hứa cam đoan nếu như bãi rác có ô nhiễm tôi sẽ nghỉ chủ tịch, nếu như bãi rác có mùi cái tôi sẽ cho đóng cửa ngay”. Vậy chúng tôi thử hỏi xây xong đóng cửa thì xây làm gì? Số tiền đấy có phải quá lãng phí ngân sách nhà nước hay không? Ngoài ra, ông Xuyên còn đe dọa sẽ “dỡ nhà” chúng tôi ở khu vực trên ý”.

Đơn kiến nghị với chữ kí của 25 hộ dân gửi lên UBND xã Hương Lung

Cũng cùng bức xúc, ông H.A.T sống tại khu 5, chia sẻ: “Chúng tôi gửi đơn lên xã 2 lần xin được họp dân và yêu cầu dừng hoạt động thi công bãi rác. UBND xã Hương Lung tiếp nhận đơn lần một và trả lời vẫn tiếp tục làm bãi rác. Chúng tôi tiếp tục gửi lá đơn thứ hai thì xã không nhận đơn và bảo gửi đi đâu thì gửi. Chủ tịch xã Hương Lung trả lời với chúng tôi: “Việc làm bãi rác này chúng tôi không cần họp đến dân mà chỉ cần họp hội đồng nhân xã và các ban ngành”. Thế nhưng, chúng tôi kiên quyết không nhất trí tiếp tục xây dựng và ngăn cản đến khi nào có câu trả lời hợp lý nhất cho chúng tôi”.

Trước những bức xúc của người dân, hiện nay công trình xây dựng bãi rác đang được tạm dừng thi công.

Để tìm hiểu sâu hơn nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, PV đã trao đổi thông tin với bà Nguyễn Thị Tâm – Trưởng khu 5, xã hương Lung. Bà cho biết: “Việc xây dựng bãi rác đã được thông qua các cuộc họp tại UBND xã và các cuộc họp ban ngành đều có nhắc đến việc xây dựng bãi xử lý rác thải. Trên xã đã phát thông tin xây dựng bãi rác trên loa phát thanh để người dân được biết”.

Văn bản của UBND xã Hương Lung trả lời 25 hộ dân về việc xây dựng bãi rác

Nhưng khi PV đặt ra câu hỏi: Nếu như UBND xã có thông báo trên loa phát thanh vậy tại sao các hộ dân ở đây đều khẳng định không hề nhận được thông tin và trong tất cả các cuộc họp ban ngành không hề nhắc đến vấn đề xây dựng này? Bà Tâm lại nói rằng, mỗi cuộc họp đều có các thành viên đại diện tham gia nhưng chắc họ không triển khai.Tại sao ý kiến của trưởng khu 5 và người dân sống tại nơi đây lại có sự đối lập như vậy?

Với vị trí trong khu dân cư, đầu nguồn cung cấp nước mà bãi xử lý rác thải vẫn được xây dựng. Trước nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, câu hỏi đặt ra tại sao UBND xã Hương Lung vẫn quyết định xây dựng bãi rác? Trách nhiệm của cơ quan chức năng trong sự việc này ra sao?

Theo Môi trường & cuộc sống

Bạn đang đọc bài viết Ngang nhiên xây dựng bãi xử lý rác thải trong lòng khu dân cư. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.