Thứ năm, 25/04/2024 19:35 (GMT+7)

Sự lớn mạnh của ngành TN&MT hôm nay luôn có đóng góp của Nhà báo, PV

MTĐT -  Thứ hai, 25/06/2018 17:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Lê Công Thành (Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) nêu cao vai trò của báo chí, các nhà báo, phóng viên trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về BVMT.

Vừa qua, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường đã diễn ra Diễn đàn Nhà báo với môi trường và biển đảo – 2018 do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành chủ trì.
Diễn đàn do Báo Tài nguyên & Môi trường phối hợp với Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức. Tham dự Diễn đàn có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Vũ Sĩ Tuấn, Tổng biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường Hoàng Văn Thành; đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ cùng lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương; đại diện các đơn vị trong và ngoài ngành tài nguyên và môi trường, đặc biệt là sự có mặt của một số doanh nghiệp, doanh nhân.
Đây là lần thứ 2 diễn đàn được tổ chức nhằm giới thiệu, chia sẻ các thông tin mới thuộc phạm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, biển đảo hiện nay; đồng thời lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu, các nhà báo, phóng viên nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bảo vệ môi trường, tài nguyên môi trường biển hải đảo của đất nước.
Sự lớn mạnh của ngành TM&MT hôm nay luôn có sự đồng hành của nhà báo, phóng viên
Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Lê Công Thành (Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) nhấn mạnh: “Sự lớn mạnh của ngành tài nguyên và môi trường hôm nay luôn có sự đồng hành, sự đóng góp công sức, trí tuệ của các nhà báo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí”.

Ông Lê Công Thành (Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) phát biểu tại diễn đàn.

Ngoài ra, Thứ trưởng khẳng định vai trò của báo chí trong tổ chức thực hiện hoặc sửa đổi bổ sung cơ chế, chính sách pháp tài nguyên và môi trường bảo đảm phù hợp hơn với thực tiễn cuộc sống. Đồng thời báo chí cũng là công cụ truyền thông hữu hiệu nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên và môi trường.

Thứ trưởng cho rằng, các lĩnh vực chuyên ngành thuộc quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường như: Quản lý đất đai, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, môi trường, biển và hải đảo, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu…. đều liên quan trực tiếp đến quyền lợi, lợi ích của nhân dân và doanh nghiệp. Nhu cầu thông tin về tài nguyên và môi trường rất lớn và cần được đầu tư thường xuyên.

Do vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền về hoạt động của ngành như: Họp báo thường kỳ hàng tháng, tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại, giao lưu trực tuyến, các cuộc thi viết, ký biên bản ghi nhớ, quy chế phối hợp tuyên truyền...

Toàn cảnh Diễn đàn Nhà báo với Môi trường và Biển đảo 2018.

Phát biểu tại Diễn đàn, các đại biểu đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với cơ quan báo chí cũng như sáng kiến tổ chức Diễn đàn Nhà báo với môi trường và biển đảo - 2018.

Ông Đỗ Chí Nghĩa – Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân đóng góp ý kiến về công tác quản lý, bảo vệ môi trường và biển đảo. 

Đặc biệt, mấy năm gần đây Bộ đã có nhiều đổi mới trong công tác cung cấp thông tin cho báo chí, góp phần định hướng dư luận trước những vấn đề nóng về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí về tuyên truyền về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Phát biểu trước diễn đàn, ông Đỗ Chí Nghĩa, Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân cho rằng: cần đẩy mạnh việc cung cấp thông tin đến các nhà báo tài nguyên và môi trường; phân cấp phù hợp trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến tài nguyên và môi trường. Ông Nghĩa đề nghị thời gian tới Bộ tiếp tục tăng cường chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là trong vấn đề sửa đổi các Luật Đất đai, Luật bảo vệ môi trường…, để góp phần định hướng, truyền tải, lan tỏa đến người dân, tạo dựng hình ảnh Bộ thân thiện, gần dân. Thông qua đó người dân có thể hiểu và chia sẻ về những khó khăn trong quản lý tài nguyên và môi trường.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá: Thời gian qua, công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến môi trường và biển đảo được thực hiện tốt, có sự gắn kết. Việc các báo phản ánh nỗ lực của các ngành về môi trường và biển đảo là rất tốt và các tác phẩm phóng sự của các nhà báo rất hay.

Bà Hoài cũng mong muốn Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp, cung cấp thông tin, góc độ định hướng, để từ đó, Ban Tuyên giáo Trung ương có những chỉ đạo cụ thể về nội dung tuyên truyền về công tác môi trường và biển đảo.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương: "Việc các báo phản ánh nỗ lực của các ngành về môi trường và biển đảo là rất tốt...".

Bộ TN&MT nói không với chai nhựa đựng nước trong cuộc họp

"Với chủ trương “nói không” với rác thải nhựa, túi ni lông, từ nay trở đi Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ không dùng các chai nhựa đựng nước trong cuộc họp của Bộ. Điều này đã được thể hiện rõ nét ngay tại Diễn đàn này” - Thứ trưởng Lê Công Thành nói.

Bảo vệ môi trường và đại dương đang là vấn đề mang tính toàn cầu, là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của phát triển bền vững đất nước, bảo đảm ổn định chính trị và an ninh quốc gia.

“Bộ TN&MT đã phối hợp các bộ, ngành, địa phương tổ chức điều tra, thống kê các nguồn thải ra môi trường, quan trắc môi trường, cũng như thực hiện các giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Cùng với đó, đầu tư kinh phí xây dựng các hệ thống xử lý chất thải tại các khu vực ven biển; thường xuyên tiến hành thanh, kiểm tra nhằm xử lý kịp thời các vụ vi phạm gây ô nhiễm môi trường; tích cực trồng rừng ngập mặn, bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái ven biển, xây dựng quy hoạch các khu bảo tồn biển…” - Thứ trưởng cho hay.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta ban hành nhiều chủ trương, đường lối, cơ chế chính sách pháp luật về công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên biển đảo. Đặc biệt, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được Quốc hội thông qua; tạo cơ sở pháp lý cho việc sử dụng, quản lý, bảo vệ các vùng biển, đảo và phát triển kinh tế biển của Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế và tăng cường hợp tác với các nước vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới; tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

 Ông Vũ Sĩ Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2018 “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”; chủ đề Ngày Ðại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018 “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển”. Công tác bảo vệ môi trường đang đạt thành tựu cơ bản nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thác, trong đó có rác thải nhựa và túi nilon.

Thông qua diễn đàn, Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cả nước cùng có những hành động thiết thực, dù nhỏ nhất để bảo vệ tài nguyên môi trường biển bền vững.

Mục tiêu nhằm quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên biển, tích cực bảo vệ môi trường biển; nâng cao ý thức vươn ra biển, làm giàu từ biển để đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, từng bước khẳng định vị thế Việt Nam là một quốc gia mạnh về biển…

Phát biểu kết luận Diễn đàn, Thứ trưởng Lê Công Thành ghi nhận và đánh giá cao ý kiến góp ý rất tâm huyết của các vị đại biểu, góp phần xây dựng sự nghiệp tài nguyên và môi trường phát triển ngày càng vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Thứ trưởng đề nghị các nhà báo tiếp tục phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Bộ, đặc biệt là lĩnh vực bảo vệ môi trường và biển hải đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đồng thời cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất, tăng cường phối hợp, tiếp xúc giao lưu báo chí, chủ động tổ chức họp báo cung cấp thông tin báo chí; phải xác định báo chí là cánh tay nối dài.

Thứ trưởng giao Vụ Thi đua Khen Thưởng và Tuyên truyền làm đầu mối tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ để cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí được kịp thời và đầy đủ. 

PV

Bạn đang đọc bài viết Sự lớn mạnh của ngành TN&MT hôm nay luôn có đóng góp của Nhà báo, PV. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.