Thứ sáu, 19/04/2024 08:36 (GMT+7)

Tin môi trường 21/1: CT Ngọc Khánh bị phạt hơn 120 triệu vì xả thải

MTĐT -  Chủ nhật, 21/01/2018 19:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường ngày 21/1 nhiều tin tức đáng chú ý như: Xả thải vượt quy chuẩn, Công ty Ngọc Khánh bị xử phạt hơn 120 triệu đồng; Hàng trăm hộ dân tại Vĩnh Long phải dùng nước bẩn dưới sông...

Hàng trăm hộ dân tại Vĩnh Long phải dùng nước bẩn dưới sông

Tin tức trên báo điện tử VTV, dù có nhà máy cấp nước sạch nhưng hàng trăm hộ dân xã Đồng Phú, tỉnh Vĩnh Long, phải sử dụng nguồn nước bẩn từ kênh, rạch và sông để sinh hoạt.

Không chỉ một, hai mà đến hàng trăm hộ dân tại đây phải bơm, sử dụng nguồn nước sông. Điều đáng nói, tình trạng này đã kéo dài hàng chục năm qua.

Người dân càng bức xúc hơn khi ngay tại địa phương có nhà máy cấp nước sạch, nhưng đường ống dẫn nước lại chưa kéo về để bà con sử dụng. Việc phải dùng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh trong thời gian dài đã trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều hộ dân tại đây.

Hàng trăm con trâu, bò bị chết rét, nông dân Lào Cai mất tiền tỷ

Báo Lào Cai đưa tin, chỉ tính riêng từ ngày 15 - 19/1, rét đậm, rét hại tại vùng núi cao đã làm 190 con trâu, bò bị chết (Sa Pa 83 con, Si Ma Cai 49 con, Văn Bàn 32 con và thành phố Lào Cai 26 con), trong đó trâu 154 con (trên 6 tháng tuổi 89 con); bò 21 con (trên 6 tháng tuổi 17 con); dê 15 con.

Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng và vật nuôi; đẩy mạnh tuyên truyền tới nhân dân để kịp thời ứng phó, nhằm hạn chế những thiệt hại có thể gây ra...

Xả thải vượt quy chuẩn, Công ty Ngọc Khánh bị xử phạt hơn 120 triệu đồng

TTXVN đưa tin, Tỉnh Hưng Yên vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Dây và cáp điện Ngọc Khánh (Công ty Ngọc Khánh), đóng tại xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm vì đã có hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, với tổng mức tiền phạt 126 triệu đồng.

Công ty Ngọc Khánh đã gây ra 2 hành vi vi phạm về xả thải. Trong đó, Công ty đã xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ l0 lần trở lên (thông số tổng Coliforms vượt 80 lần; trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05 m3/ngày; quy định tại điểm a, khoản 6, điều 13, Nghị định  số  155/2016/NĐ-CP của Chính  phủ  quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Gần 31% diện tích đã có đủ nước làm đất

Sáng 21/1, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cho biết, kết thúc đợt 1 điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ xuân 2018, các hồ chứa thủy điện đã xả 1.604,5 triệu mét khối nước; trong đó, hồ thủy điện Hòa Bình xả 964,1 triệu mét khối, hồ Thác Bà xả 247,7 triệu mét khối, hồ Tuyên Quang xả 392,7 triệu mét khối.

12 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã cấp đủ nước làm đất cho 188.025ha, đạt 30,73% tổng diện tích gieo trồng vụ xuân 2018. Địa phương có diện tích lấy đủ nước đạt tỷ lệ cao là Nam Định với 75,33%, Phú Thọ 62,91%, Ninh Bình 59,72%... Tính riêng TP Hà Nội, 5 doanh nghiệp thủy lợi đã vận hành 159 trạm bơm tích trữ nước trong các ao hồ, kênh mương và cấp đủ nước làm đất cho 14.534ha, đạt 14,49% diện tích sản xuất.

Biển xâm thực đe dọa cuộc sống người dân Nhơn Hải, Ninh Thuận

Do biển xâm thực vào sâu trong đất liền, nhiều nhà dân thôn Khánh Nhơn 1, Khánh Nhơn 2, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, đứng trước nguy cơ bị sóng biển đánh trôi.

Nước biển xâm thực gây sạt lở bờ ở thôn Khánh Nhơn 1, xã Nhơn Hải. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN

Cuối năm 2017, do ảnh hưởng của bão, biển động mạnh kết hợp với triều cường, sóng lớn liên tục đánh vào bờ gây sạt lở. Nguy hiểm nhất là vào lúc nửa đêm, sóng biển bất ngờ đánh tràn vào nhà khiến mọi người phải di chuyển đồ đạc, lánh sang ở tạm nhà người dân ở phía trong. 

Tuyến bờ biển dài gần 2 km thuộc thôn Khánh Nhơn 1, Khánh Nhơn 2 đang bị sóng biển xâm thực ngày một sâu vào đất liền, tính mạng và tài sản của 20 hộ dân sống sát bờ biển có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Theo thống kê, đã có 8 nhà dân bị sóng biển đánh trôi, nhiều hộ dân phải di chuyển đi nơi khác sinh sống. Do lo sợ bị ảnh hưởng, một số hộ dân đã góp tiền cùng với các trại giống thủy sản trong khu vực mua đá để kè chắn sóng tạm thời. Tuy nhiên, mỗi lần sóng biển lớn đánh vào bờ cuốn trôi theo đất cát lại gây sạt lở bờ nghiêm trọng.

Bạn đang đọc bài viết Tin môi trường 21/1: CT Ngọc Khánh bị phạt hơn 120 triệu vì xả thải. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Tuấn Anh (TH)

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.