Thứ năm, 18/04/2024 19:08 (GMT+7)

Tin môi trường 28/10: Vẫn ô nhiễm nặng dù có trạm xử lý.. 42 tỷ đồng

MTĐT -  Thứ bảy, 28/10/2017 16:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 28/10 có những tin chính sau: Dân vẫn khốn khổ vì ô nhiễm dù có trạm xử lý nước thải 42 tỷ đồng; Hải Phòng: Đóng cửa 33 bãi rác tạm không đảm bảo môi trường...

Dân vẫn khốn khổ vì ô nhiễm dù có trạm xử lý nước thải 42 tỷ đồng

Dù tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư 42 tỷ đồng xây dựng trạm xử lý nước thải, thế nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường tại KCN Quảng Phú (TP. Quảng Ngãi) vẫn diễn ra khiến hàng trăm hộ dân khổ sở.

Năm 2012, công trình hoàn thành và được bàn giao cho công ty TNHH MTV đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) quản lý và vận hành.

Có trạm xử lý nước thải, người dân phường Quảng Phú vô cùng vui mừng vì tình trạng ô nhiễm môi trường được cải thiện đáng kể. Thế nhưng chỉ sau vài năm đi vào hoạt động, việc xử lý nước thải tại KCN Quảng Phú không như mong muốn khiến tình trạng ô nhiễm tiếp tục hành hạ người dân.

Dòng kênh chứa nước thải đen ngòm, hôi thối nằm sát các khu dân cư gây ô nhiễm khiến người dân phản ứng dữ dội


Sau nhiều lần người dân kiến nghị, tập trung đông người gây mất an ninh trật tự, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo đơn vị quản lý trạm xử lý nước thải KCN Quảng Phú phải xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm. Tuy nhiên đến thời điểm này, đơn vị quản lý trạm xử lý nước thải vẫn đang loay hoay tìm giải pháp.

Hải Phòng: Đóng cửa 33 bãi rác tạm không đảm bảo môi trường

Để giảm thiểu mức độ ô nhiễm môi trường do rác thải tại khu vực nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng vừa ban hành hướng dẫn tạm thời công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các xã, thị trấn.

Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tập huấn và hướng dẫn thực tế cho cán bộ các phòng chuyên môn của các huyện. Đến nay, các huyện đã xử lý 140/156 bãi rác tạm tại 98 xã (đạt 89,74%). Trong đó, đóng cửa 33 bãi rác tạm không đảm bảo các điều kiện về môi trường.

Sau khi tiến hành kiểm tra, đánh giá quy trình xử lý một số bãi rác tạm tại huyện Kiến Thuỵ, An Lão, Tiên Lãng, Thuỷ Nguyên, Vĩnh Bảo, Sở và các ngành đề xuất biện pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo môi trường, phù hợp với điều kiện đất đai, kinh phí của từng xã.

Gần 3.000 người tham gia dọn vệ sinh Đà Nẵng đón APEC

Sáng 28/10, gần 3.000 người bao gồm lãnh đạo TP, lãnh đạo ban ngành địa phương, cán bộ công nhân viên chức, lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thành niên, học sinh… cùng tham gia dọn vệ sinh khu vực phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng chuẩn bị đón APEC.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân Đà Nẵng tham gia lễ phát động "Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp" sáng 28/10

Tại Lễ phát động, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kêu gọi tất cả các cơ quan, ban ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân trên địa bàn TP và quận Ngũ Hành Sơn nói riêng tham gia một cách có hiệu quả, góp phần xây dựng TP Đà Nẵng ngày càng xanh - sạch - đẹp và tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động này.

"Ngày chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp" được phát động nhằm thu hút nhân dân toàn TP tham gia làm sạch đẹp phố phường, bắt đầu từ chính con đường, góc phố nơi mình cư trú để giữ vệ sinh môi trường, nâng cao hình ảnh về một TP Đà Nẵng Xanh - Sạch- Đẹp.
Mission 2020 đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam trong triển khai kế hoạch ứng phó BĐKH
Chiều ngày 27/10, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã tiếp bà Christiana Fignueres – Giám đốc điều hành Tổ chức sáng kiến toàn cầu về giảm phát thải khí nhà kính đến năm 2020 – Mission 2020 nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa hai bên về triển khai công tác ứng phó BĐKH

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết: Để thích ứng với thiên tai, bão lũ thường xuyên diễn ra, Việt Nam sẽ thực hiện tái cấu trúc nền nông nghiệp theo hướng thích ứng BĐKH, sẽ thúc đẩy việc giảm phát thải khí nhà kính, đóng cửa rừng tự nhiên và sắp tới sẽ cơ cấu lại mô hình kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long…

Đồng thời hai bên đã thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính; hướng hợp tác giữa Việt Nam và Mission 2020 trong thời gian tới về biến đổi khí hậu, hướng đến mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển bền vững.

Đồng tình với các đề xuất của Bộ trưởng, bà Christiana Figueres khẳng định, Mission 2020 sẽ nỗ lực giúp Việt Nam ứng phó với BĐKH. Bà cũng bày tỏ sự tin tưởng vào một nền kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững, đảm bảo sự phát triển hài hòa trong tương lai của Việt Nam.

Bạn đang đọc bài viết Tin môi trường 28/10: Vẫn ô nhiễm nặng dù có trạm xử lý.. 42 tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.