Thứ sáu, 29/03/2024 15:08 (GMT+7)

Tin môi trường ngày 9/6: Tiền Giang, hơn 50m bờ đê bị sạt lở

MTĐT -  Thứ bảy, 09/06/2018 17:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tiền Giang, hơn 50m bờ đê ven sông Ông Vẻ bị sạt lở nghiêm trọng; Công trình khí sinh học quy mô nhỏ và vừa mang lại hiệu quả bảo vệ môi trường trong chăn nuôi gia súc… là một số tin môi trường.

Tiền Giang: Hơn 50m bờ đê ven sông Ông Vẻ bị sạt lở nghiêm trọng

Theo VOV đưa tin, những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra mưa lớn kết hợp triều cường đã khiến một đoạn bờ đê dài hơn 50m ven sông Ông Vẻ, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè bị sạt lở nghiêm trọng.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 8/6, một đoạn bờ đê dài hơn 50m ven sông Ông Vẻ thuộc ấp Mỹ Hưng C, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè bị sụp xuống dòng nước. Rất may người lưu thông trên đường không bị ảnh hưởng.

Tuyến đường sạt lở tại khu vực này cũng bị nước triều xâm thực, gây bất ổn về giao thông. Hiện nay tại “điểm nóng” này còn có nhiều điểm đất bong nứt có nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Hải Phòng phát động chiến dịch ra quân làm sạch biển

Sáng 8/6, tại Trung tâm du lịch Cát Bà huyện Cát Hải (Hải Phòng) đã diễn ra lễ phát động chiến dịch ra quân làm sạch môi trường biển nhân Ngày Đại dương thế giới (8/6), tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2018.

Với chủ đề “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển”, buổi lễ mít tinh và ra quân làm sạch môi trường biển đảo đã thu hút gần 600 người tham gia, trong đó có rất nhiều khách du lịch.

Ngày Đại dương thế giới (8/6), tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2018, thành phố Hải Phòng kêu gọi cộng đồng có trách nhiệm bảo vệ môi trường biển, khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa và ngăn chặn rác thải nhựa trên biển.

Hải Phòng phát động chiến dịch làm sạch bờ biển. 

Tuổi trẻ Tiền Giang chung tay dọn sạch bờ biển

Nhằm hưởng ứng Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2018, sáng ngày 8/6, gần 100 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ BĐBP tỉnh Tiền Giang đã chung tay dọn sạch khu vực bãi biển Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Sau lễ phát động, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên và cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã tham gia diễu hành với mục đích nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vai trò của biển đối với đời sống con người và trách nhiệm của cộng đồng đối với việc bảo vệ môi trường biển.

Các lực lượng tham gia cũng tiến hành thu gom rác thải tại khu vực bãi biển Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang; tuyên truyền, vận động người dân ven biển nêu cao tinh thần bảo vệ môi trường, cùng tham gia làm sạch, đẹp bãi biển, không xả rác thải nhựa ra môi trường, đặc biệt là đối với các hộ kinh doanh buôn bán tại địa phương.

Bình Định: Công trình khí sinh học quy mô nhỏ và vừa mang lại hiệu quả bảo vệ môi trường trong chăn nuôi gia súc

Từ kết quả đạt được sau 3 năm triển khai xây dựng công trình khí sinh học quy mô nhỏ, năm 2018, Ban QLDA Hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định tiếp tục thực hiện xây dựng công trình khí sinh học quy mô vừa nhằm mang lại nhiều lợi ích trong sản xuất và đời sống cho người dân và giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi gia súc.

Theo báo TNMT, Bình Định là một trong 10 tỉnh của cả nước được Ban Quản lý Trung ương dự án Hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp chọn triển khai chương trình xây dựng công trình khí sinh học quy mô nhỏ và vừa.

Trong 3 năm triển khai tại Bình Định, Ban QLDA Hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp tỉnh Bình Định đã thực hiện được gần 8000 công trình khí sinh học quy mô nhỏ ở nhiều địa phương mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất, đời sống cho người chăn nuôi và đặc biệt giải quyết được vấn nạn ô nhiễm môi trường nông thôn do chất thải hữu cơ chăn nuôi gây ra. 

Từ kết quả trên, đầu năm 2018, Ban QLDA Hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp tỉnh Bình Định tiếp tục triển khai 20 công trình khí sinh học quy mô vừa bước đầu tạo ra nhiều tiện ích cho bà con chăn nuôi.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp - Phó Giám đốc Ban QLDA Hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp tỉnh Bình Định cho biết thêm: Công trình khí sinh học quy mô vừa phù hợp cho các trang trại, gia trại quy mô nuôi từ 100 đến 120 con heo. Người chăn nuôi phải cam kết sử dụng triệt để khí ga và nước thải sau khi xử lý, ngoài khí ga sử dụng làm chất đốt phải sử dụng làm máy phát điện phục vụ trong sinh hoạt, đặc biệt phải có kế hoạch bảo vệ môi trường.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin môi trường ngày 9/6: Tiền Giang, hơn 50m bờ đê bị sạt lở. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.