Thứ sáu, 19/04/2024 21:44 (GMT+7)

TP HCM: Cống thoát nước ra trạm bơm bỗng dưng đầy tạp chất

MTĐT -  Chủ nhật, 10/09/2017 21:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hơn 10 ngày qua, công nhân của Cty thoát nước đô thị liên tục phải xuống cống thoát nước từ đường Nguyễn Hữu Cảnh ra trạm bơm của thành phố để nạo vét cát và hóa chất lấp gần hết đường cống bên dưới.

Theo phản ánh của người dân, những cơn mưa lớn trong các ngày vừa qua lượng nước rút rất chậm. CN phải liên tục mở nắp cống để nạo vét, khơi thông dòng chảy. Cách đây khoảng nửa năm, để chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố đã đầu tư một máy bơm công suất lớn, trị giá hàng tỉ đồng. Mỗi khi trời mưa, nước trên mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ chảy theo đường cống dưới đường 90 về trạm để máy bơm ra sông Sài Gòn.

Trạm bơm trị giá hàng tỉ đồng do TPHCM lắp cuối đường 90 để bơm nước từ đường Nguyễn Hữu Cảnh ra sông Sài Gòn. Ảnh: Trường Sơn

Tuy nhiên, khoảng nửa tháng nay, cống thu nước thuộc dạng khủng trên đường số 90 đã bị rất nhiều cát, tạp chất lấp khiến lượng nước đổ về trạm bơm giảm đáng kể.

Tuyến cống dưới đường 90 (màu đỏ) nthu nước từ đường Nguyễn Hữu Cảnh ra trạm bơm của thành phố nằm ở góc Saigon Pearn, phường 22, quận Bình Thạnh. Ảnh: Google Map

Trong ngày 7/9, PV chứng kiến các CN múc từ dưới cống lên rất nhiều cát và các hóa chất có mùi khai hăng hắc rất khó chịu. Theo lời các CN này thì đường cống bên dưới rộng 1,5m nhưng đã bị lấp đi khoảng 1m, khiến họ phải rất vất vả để nạo vét.

Công nhân cho biết, suốt chục ngày qua họ phải liên tục thực hiện công việc này vì cát và tạp chất bên dưới rất nhiều, dày cả mét. Ảnh: Trường Sơn

Dùng tay để chạm vào tạp chất vừa vớt từ dưới cống lên, một CN cho biết, ngoài cát ra thì trong tạp chất này có chất nhầy, mùi tanh hăng hắc như hóa chất dùng trong xây dựng. Nếu không nạo vét kịp thời, hóa chất này sẽ kết tủa và đông cứng, cản trở dòng chảy cũng như gây khó khăn cho việc trục vớt chúng.

Những chất màu trắng đục, đang có biểu hiện đông cứng lại.

Được biết, trong khi chờ dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh được thực hiện thì thành phố đã đồng ý cho một Cty lắp đặt máy bơm thông minh bên cạnh trạm bơm của TP để chống ngập cho con đường được mệnh danh là “rốn ngập” của thành phố này. Máy bơm thông mình cũng thu nước theo tuyến cống dưới đường số 90. 

Tạp chất mà công nhân vớt lên từ cống thoát nước dưới đường số 90 với những chất nhầy màu như xi măng trộn lẫn với cát, bốc mùi khai khó chịu. Ảnh: Trường Sơn

Với tình trạng cống bị bít bởi cát và tạp chất như phản ảnh thì không biết hiệu quả từ các máy móc tân tiến kia sẽ phát huy tác dụng chống ngập ra sao.

Công nhân nghỉ ngơi sau khi nạo vét tuyến cống thoát nước trên đường số 90 ngày 7/9. Ảnh: Trường Sơn

Theo Lao động

Bạn đang đọc bài viết TP HCM: Cống thoát nước ra trạm bơm bỗng dưng đầy tạp chất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...