Thứ sáu, 19/04/2024 11:01 (GMT+7)

Vỡ đập chứa nước thải tại bãi vàng Bồng Miêu, cá sông chết hàng loạt

Tâm An -  Thứ hai, 19/03/2018 05:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một đoạn bờ đập chứa nước thải của Công ty CP tập đoàn khoáng sản công nghiệp 6666 bị vỡ, khiến hàng trăm mét khối nước thải, bùn non đổ xuống sông Bồng Miêu và sông Quế Phương, làm cá chết hàng loạt.

Những ngày qua, hàng trăm hộ dân thôn Bồng Miêu và Trà Sung (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) lo lắng, bất an trước tình trạng cá chết hàng loạt và nước sông Bồng Miêu bốc mùi hôi thối.

Điều đáng nói, sự việc này bắt nguồn từ sau sự cố vỡ bờ đập chứa nước thải xử lí quặng của Công ty Cổ phần tập đoàn khoáng sản công nghiệp.

Một số người dân vớt cá trên sông sau sự cố vỡ đập chứa nước thải của nhà máy vàng. Ảnh: CTV

Theo người dân thôn Trà Sung và Bồng Miêu, ngày 16/3, bờ đập chứa nước thải của công ty khai thác vàng bất ngờ bị vỡ một đoạn dài gần 5m, sâu 40cm, khiến hàng trăm mét khối bùn non, nước thải đậm màu, bốc mùi hóa chất nồng nặc tràn mạnh xuống sông Bồng Miêu và sông Quế Phương (đoạn chảy qua xã Tam Lãnh). 

Đến sáng 17/3, người dân địa phương phát hiện nước sông bốc mùi hôi thối và cá bị chết hàng loạt nên đã báo chính quyền địa phương.

Cá chết tại sông Bồng Miêu được người dân vớt lên bờ. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Thế Vinh, Chủ tịch xã Tam Lãnh cho biết:  Sau khi người dân thôn Trà Sung và thôn Bồng Miêu phản ánh về việc sự cố một đoạn đập chứa nước thải của công ty khai thác vàng trên địa bàn xã bị vỡ, khiến nhiều nước thải chạy xuống sông gây chết cá. Chính quyền xã và Công an huyện Phú Ninh và đơn vị công ty đã nhanh chóng đi kiểm tra. Đồng thời, lập biên bản và yêu cầu phía công ty nhanh chóng xử lí, khắc phụ sự cố...

Ông Vinh cho biết thêm, đến thời điểm này, vấn đề ô nhiễm do nước xả thải gây ra trên sông đã cơ bản được xử lí, toàn bộ cá chết đã được trục vớt.

Được biết, cuối tháng 10/2016, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động khai thác tận thu của Công ty 6666. Tuy nhiên doanh nghiệp này bất chấp, vẫn khai thác công nhiên. Đến tháng 1/2017, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục ra văn bản buộc Công ty 6666 phải ngừng hoạt động bởi những biểu hiện sai phạm, gây ô nhiễm môi trường...

Bạn đang đọc bài viết Vỡ đập chứa nước thải tại bãi vàng Bồng Miêu, cá sông chết hàng loạt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Yên Bái tạo thói quen “tiêu dùng xanh, sản xuất xanh”
Những năm trước, khái niệm về "tiêu dùng xanh" còn xa lạ với đa số người dân Yên Bái, nhất là tại các huyện vùng cao thì gần đây mọi người đã quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?