Thứ năm, 25/04/2024 22:47 (GMT+7)

Công an đã khám xong nhà cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng Trần Văn Minh

Bình Dương -  Thứ tư, 18/04/2018 14:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khoảng 13 giờ chiều 18/4, lực lượng khám xét đã ra khỏi nhà ông Trần Văn Minh - Nguyên Chủ tịch TP Đà Nẵng. Theo quan sát, công an đã mang theo 1 hộp tài liệu và 1 va ly xách tay rời khỏi hiện trường.

Liên quan đến việc Bộ công an tiến hành khám xét nhà riêng của ông Trần Văn Minh - Nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, khoảng 13 giờ chiều 18/4, lực lượng khám xét đã rời khỏi nhà riêng của ông Trần Văn Minh.

Có mặt tại hiện trường, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử ghi nhận, có khoảng 5 cán bộ công an đã mang theo 1 hộp tài liệu và 1 va ly xách tay lên xe biển 80B - 4887 và rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, đi cùng chuyến xe này vẫn không thấy sự xuất hiện của ông Minh.

Lực lượng công an rời khỏi nhà của ông Trần Văn Minh - Nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Theo Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, việc khởi tố, điều tra 2 cựu lãnh đạo của TP Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến đều do Bộ Công an chủ trì.

Trước đó như Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã đưa tin, lúc 9h30 sáng 18/4, hàng chục cảnh sát mặc sắc phục đi xe biển số xanh đến nhà riêng của ông Trần Văn Minh trong một con hẻm ở 25/10 đường Lý Thường Kiệt (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Lúc 9h20, các cán bộ công an đã vào bên trong nhà. Nhiều phóng viên cũng có mặt tại khu vực trước nhà ông Minh để theo dõi vụ việc.

Cùng thời điểm, tại nhà ông Văn Hữu Chiến ở số 4 đường Ba Đình (quận Hải Châu, Đà Nẵng), nhiều cảnh sát mặc sắc phục cũng đã có mặt. Sau khi đến nơi, cánh cửa nhà ông Chiến mở ra và cảnh sát vào bên trong.

Lực lượng chức năng và phóng viên nhiều báo đài có mặt trước nhà ông Minh.

Được biết, ông Minh bị khởi tố và bắt giam về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 và "Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai" quy định tại điều 229 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trước đó, ngày 17/4, Bộ Công an đã phát đi thông báo về việc Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố 7 bị can liên quan tới vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm). Trong 7 người bị cơ quan khởi tố có 2 bị can từng giữ chức Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến.

Dưới đây là những hình ảnh PV ghi lại lúc 12h ngày 18/4 trước nhà ông Trần Văn Minh - Nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2006 – 2011:

Phía bên ngoài ngôi nhà của ông Trần Văn Minh.

Lực lượng Công an có mặt tại nhà ông Trần Văn Minh sáng 18/4.

Nhiều phóng viên cũng túc trực tại hiện trường.


Bạn đang đọc bài viết Công an đã khám xong nhà cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng Trần Văn Minh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.