Thứ sáu, 19/04/2024 19:52 (GMT+7)

Đà Nẵng: Người nhắn tin đe dọa chủ tịch thành phố khai gì trước tòa

HOÀNG SA -  Thứ sáu, 09/02/2018 10:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bị cáo Đào Tấn Cường (SN 1969), ngụ phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) hầu tòa về tội Đe dọa giết người vào sáng nay (9-2).

 Bị cáo Đào Tấn Cường (SN 1969), ngụ phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) hầu tòa về tội Đe dọa giết người vào sáng nay (9/2).

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Đào Tấn Cường có mặt, ông Huỳnh Đức Thơ,  Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có đơn xin vắng mặt và ủy quyền lại cho luật sư của mình.

Theo Hội đồng xét xử, việc vắng mặt của những người có nghĩa vụ liên quan sẽ  không ảnh hưởng đến phiên tòa nên việc xét xử vẫn diễn ra bình thường như đã định.

Bị cáo Đào Tấn Cường (SN 1969), ngụ phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)hầu tòa về tội Đe dọa giết người vào sáng nay (9-2). (Ảnh: N.T)

Trước đó, vào tối 18-8-2017, Cục C45 Bộ Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp ông Đào Tấn Cường để điều tra về hành vi đe dọa giết người.

Ông Cường nguyên là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex (chi nhánh Đà Nẵng) bị cáo buộc đã có hành vi sử dụng điện thoại nhắn tin với nhiều nội dung đe dọa gửi tới số điện thoại cá nhân của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ông Thơ khẳng định "không có quan hệ gì với người bị bắt".

Theo lời khai ban đầu của ông Cường cho thấy, nguyên nhân việc nhắn tin đe dọa liên quan đến việc điều chỉnh, thu hồi các dự án trên địa bàn thành phố.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Người nhắn tin đe dọa chủ tịch thành phố khai gì trước tòa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...