Thứ ba, 16/04/2024 13:16 (GMT+7)

Nhà cựu Cục trưởng C50: Yêu cầu khôi phục theo đúng thiết kế ban đầu

Nhóm Phóng viên -  Thứ tư, 14/03/2018 16:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hiện nay, gia đình ông Hóa buộc phải phá dỡ và khôi phục nguyên trạng căn biệt thự 5 tầng cùng 3 bức tường trên sân thượng về đúng quy hoạch

Như Môi trường và Đô thị Việt Nam đã phản ánh loạt bài 5 kỳ về công trình sai phép của cựu Cục trưởng C50 bảo kê và tiếp tay đánh bạc Nguyễn Thanh Hóa, hiện nay, gia đình ông Hóa buộc phải phá dỡ và khôi phục nguyên trạng căn biệt thự 5 tầng cùng 3 bức tường trên sân thượng về đúng quy hoạch 3 tầng, 1 mái như ban đầu tại Khu đô thị C37, Bắc Hà thuộc địa bàn Phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Đó là yêu cầu của các Cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm.

Căn biệt thự liền kề này không chỉ sai phạm ở việc xây thêm 3 bức tường phía trên tầng thượng, 1 phòng khép kín phía trong mà còn xây sai phép, không giống ai, làm phá vỡ quy hoạch, cảnh quan, sai hoàn toàn so với thiết kế quy hoạch cả khu vực dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Công trình sai phép của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hóa sau khi Môi trường và Đô thị phản ánh chưa hoàn thiện.Tuy nhiên, chính quyền quận Nam Từ Liêm vẫn làm ngơ để cho công trình sai phép tiếp tục hoàn thiện. Dư luận gay gắt đề nghị xem xét trách nhiệm của ông Trần Đức Hoạt, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm khi để xảy ra sai phạm này. Ảnh chụp ngày 10/3/2018 

Theo quy hoạch, căn biệt thự liền kề này chỉ được phép xây dựng với chiều cao 1 tầng hầm, 3 tầng cao và 1 tầng mái vát.

Như vậy, có 2 việc cần phải xử lý sai phạm căn biệt thư khác lạ này:

Thứ nhất: Cần phải tháo dỡ toàn bộ tầng thượng, cả phần bên trong (thực chất là phòng khép kín) và 3 bức tường sân thượng.

Thứ hai: Yêu cầu buộc phải tháo dỡ, trả lại nguyên trạng như thiết kế và được chủ đầu tư xây dựng ban đầu là 1 tầng hầm, 3 tầng cáo và 1 tầng mái vát.

Theo ghi nhận của PV, chiều nay 14/3, lực lượng thi công vẫn đang tiếp tục tháo dỡ 3 bức tường cao 2,7m, dài 18m trên tầng thượng ngôi nhà của ông Nguyễn Thanh Hóa.

Môi trường và Đô thị Việt Nam tiếp tục theo dõi và thông tin tới bạn đọc.

Mời bạn đọc xem loạt bài 5 kỳ tại đây:
Kỳ 1: http://www.moitruongvadothi.vn/phap-luat/dieu-tra-ban-doc/lam-ro-biet-thu-cua-vo-chong-tuong-cong-an-xay-dung-trai-phep-a21918.html
Kỳ 2: http://www.moitruongvadothi.vn/phap-luat/dieu-tra-ban-doc/cong-trinh-sai-phep-cua-tuong-cong-an-van-thach-thuc-phap-luat-a22162.html
Kỳ 3: http://www.moitruongvadothi.vn/phap-luat/dieu-tra-ban-doc/cong-trinh-sai-phep-cua-tuong-hoa-den-luot-thanh-pho-bat-luc-a22594.html
Kỳ 4: http://www.moitruongvadothi.vn/phap-luat/dieu-tra-ban-doc/cong-trinh-sai-phep-cua-tuong-hoa-ubnd-quan-nam-tu-liem-len-tieng-a22795.html
Kỳ 5: http://www.moitruongvadothi.vn/do-thi/trat-tu-do-thi/tai-sao-ct-nam-tu-liem-chua-xu-ly-nha-sai-pham-cua-cuc-truong-c50-a23912.html

Bạn đang đọc bài viết Nhà cựu Cục trưởng C50: Yêu cầu khôi phục theo đúng thiết kế ban đầu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Nhà hàng Purli xây dựng trái phép giữa rừng cao su
Theo phản ánh của nhiều người dân, Nhà hàng – hầm rượu Purli (ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại không hay biết.

Tin mới

Miền Đông Tây Ban Nha cháy rừng dữ dội
Ngày 15/4, giới chức Tây Ban Nha cho biết trong điều kiện nhiệt độ cao bất thường, một trận cháy rừng đã thiêu trụi 500 ha đất tại miền Đông nước này và buộc 180 người phải sơ tán.
Bài thơ: Tháng Tư...
Sao trời nỡ đem mưa về phố vắng//Để tháng Tư ướt đẫm những cung đường//Chân trần bước... đếm ngày trôi thầm lặng//Rẽ lối nào... sẽ gặp lại người thương?!