Thứ sáu, 29/03/2024 19:39 (GMT+7)

Phát hiện kiện hàng nghi ma túy chuyển phát nhanh về Việt Nam

MTĐT -  Thứ sáu, 20/04/2018 17:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lực lượng hải quan Chi cục hải quan chuyển phát nhanh (Cục Hải quan HN) phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành thu giữ một kiện hàng nặng hơn 10kg nghi là ma túy được chuyển phát nhanh về VN.

Chiều ngày 20/4, lực lượng hải quan Chi cục hải quan chuyển phát nhanh (Cục Hải quan Hà Nội) phối hợp với Tổng Cục Hải quan, Viện Khoa học hình sự (C54), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP. Hà Nội và Trung tâm khai thác EMS quốc tế Nội Bài - Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện tổ chức khám xét, mở niêm phong kiện hàng nhập khẩu từ Hà Lan, Bỉ về Việt Nam theo đường chuyển phát nhanh.

Được biết kiện hàng này có tổng khối lượng 12,83kg vận chuyển từ Hà Lan qua Bỉ về Việt Nam theo đường chuyển phát nhanh qua có vận đơn mang số EA 139268691 BE. 7.2.2018, Bỉ.

Theo đó, người gửi là XIN YI Tonggan, địa chỉ tại Bỉ. Người nhận là Hoàng Thị Nghĩa (trú tại Lê Chân, Hải Phòng).

Bên trong kiện hàng là những viên nén màu hồng nghi là ma túy. 

Quá trình soi chiếu, lực lượng hải quan chuyển phát nhanh Cục Hải quan Hà Nội nghi vấn kiện hành lý trên có chứa ma túy. Vì vậy, lực lượng này đã mời cơ quan công an phối hợp tiến hành khám xét, mở niêm phong, kiểm tra kiện hàng.

Qua quá trình kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện bên trong kiện hành lý gồm có các hộp bánh, kẹo và 5 túi cafe cỡ lớn màu tím. Kết quả mở các túi cafe này ra, bên trong là hàng ngàn viên nén màu hồng hình trái tim, nghi là ma túy tổng hợp. Tiến hành kiểm tra cân trọng lượng ban đầu cho thấy, khối lượng tổng số 26.860 viên nén này khoảng 9,35 kg.

Hiện lực lượng chức năng tạm giữ, lấy mẫu để chưng cầu giám định.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội cho biết: Hiện toàn bộ kiện hàng nghi chứa ma túy tổng hợp đã được lực lượng chức năng tạm giữ, lấy mẫu để chưng cầu giám định.

Cũng theo ông Giang, thời gian qua bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy cục đã chủ trì phối hợp với Chi cục hải quan Chuyển phát nhanh và phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Trong đó, vụ vận chuyển lô hàng nhập khẩu chứa chất nghi ma túy từ Hà Lan, Bỉ về Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh là vụ lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện tại Hà Nội.

Bạn đang đọc bài viết Phát hiện kiện hàng nghi ma túy chuyển phát nhanh về Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới