Thứ sáu, 29/03/2024 16:16 (GMT+7)

Vụ kiện Ford: TAND Q.Thủ Đức đã chuyển đơn sang TAND T.P Hải Dương

Yến Oanh -  Thứ tư, 21/03/2018 11:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, Tòa án nhân dân quận Thủ Đức đã gửi thông báo đến anh Võ Quốc Bình về việc chuyển đơn khởi kiện đến tòa án nhân dân T.P Hải Dương- nơi đặt trụ sở của bị đơn, tức Công ty Ford Việt Nam.

Mới đây, Tòa án nhân dân quận Thủ Đức đã gửi thông báo đến anh Võ Quốc Bình về việc chuyển đơn khởi kiện đến tòa án nhân dân T.P Hải Dương- nơi đặt trụ sở của bị đơn, tức Công ty Ford Việt Nam.

Cụ thể, trong thông báo ghi rõ “Tòa án nhân dân quận Thủ Đức đã nhận được đơn đề ngày 7/3/2018 do dịch vụ bưu chính chuyển đến ngày 9/3/2018 về việc yêu cầu tòa giải quyết “Buộc công ty Ford Việt Nam thu hồi để kiểm tra sữa chữa, mua lại và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin truyền thông đối với các sản phẩm bị lỗi, đồng thời bồi thường cho ông tiền cọc 50.000.000 đồng, bồi thường thiệt hại gây ra trong quá trình sử dụng ảnh hưởng đến an toàn tính mạng là 50.000.000 đồng, bồi thường ảnh hưởng uy tín cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình sử dụng sản phẩm lỗi của công ty Ford Việt Nam.”

Nội dung thông báo chuyển đơn của Tòa án nhân dân quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét thấy bị đơn là Công ty Ford Việt Nam có trụ sở tại phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương nên vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào các điều lệ của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Tòa án nhân dân quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ khởi kiện của ông Võ Quốc Bình đến tòa án nhân dân thành phố Hải Dương để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Trao đổi với PV, Anh Bình bày tỏ quan điểm sẽ đợi TAND Hải Dương thụ lý. “Nếu trong quá trình thụ lý phát sinh nhiều vấn đề, tùy từng hoàn cảnh tôi sẽ xin chuyển hồ sơ về TAND quận 1, thành phố Hồ Chí Minh-nơi tôi thường trú. Tôi sẵn sàng bay từ Hồ Chí Minh ra Hải Dương để giải quyết vụ việc trên, không ngại tốn kém, đòi bằng được tất cả những điều tôi đã từng thông tin trên báo chí”.- Anh Bình cho biết.

Anh Võ Quốc Bình cho biết nếu trong quá trình TAND thành phố Hải Dương thụ lý mà phát sinh nhiều vấn đề anh sẽ xin chuyển đơn đến TAND Quận 1- nơi anh thường trú.

Từ thông báo chuyển đơn của TAND quận Thủ Đức, Luật sư Hà Huy Phong- giám đốc điều hành công ty luật INTECO cũng thông tin thêm rằng “Bộ Luật Tố tụng dân sự quy định Thẩm quyền thuộc về Tòa án, nơi bị đơn cư trú nên việc TAND quận Thủ Đức chuyển đơn sang TAND Hải Dương- nơi đặt trụ sở của bị đơn là công ty Ford Việt Nam là hoàn toàn hợp lý. Nếu anh Bình muốn xin chuyển về nơi khác chẳng hạn như TAND Quận 1, TP Hồ Chí Minh nơi anh Bình- nguyên đơn thường trú thì cũng không được, Tòa án cũng phải có lý do thì họ mới cho chuyển.”

 Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin. 

Bạn đang đọc bài viết Vụ kiện Ford: TAND Q.Thủ Đức đã chuyển đơn sang TAND T.P Hải Dương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.