Thứ sáu, 29/03/2024 01:11 (GMT+7)

'Xẻ thịt' đất rừng Sóc Sơn: Đình chỉ công tác Chủ tịch xã Minh Phú

Sơn Hồng- Tiêu Diệp -  Thứ sáu, 26/10/2018 18:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 26/10 Ban Thường vụ huyện Sóc Sơn thống nhất tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Hân - Chủ tịch UBND xã Minh Phú để giải quyết 18 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Minh – Phó Bí thư huyện Sóc Sơn cho biết: “Sáng ngày 26/10 Ban thường vụ huyện ủy Sóc Sơn thống nhất tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Hân – Chủ tịch UBND xã Minh Phú để huyện tập trung chỉ đạo giải quyết 18 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng thuộc xã Minh Phú”.

Liên quan đến vụ hàng trăm ha rừng phòng hộ ở Sóc Sơn bị “xẻ thịt”, ông Phạm Văn Minh nhấn mạnh đến trách nhiệm và nghĩa vụ của ông Nguyễn Văn Hân - Chủ tịch UBND xã Minh Phú khi không làm tròn trọng trách.

“Thường vụ thống nhất đề xuất của UBND huyện Sóc Sơn, văn phòng đã chuyển công văn về UBND huyện. Liên quan đến xã Minh Trí thì bây giờ vẫn chưa có chỉ đạo gì. Đây là thống nhất chỉ đạo của Thường vụ Huyện ủy và giao cho UBND huyện ra Quyết định”, ông Minh cho biết thêm.

Đất rừng phòng hộ tại xã Minh Phú được "hô biến" thành biệt phủ nghỉ dưỡng cao cấp. Ảnh: Zing.

Ông Hiệp – Chánh văn phòng Huyện ủy Sóc Sơn cho biết: “Sáng nay đã họp và thống nhất đình chỉ công tác đồng chí Nguyễn Văn Hân - Chủ tịch UBND xã Minh Phú để giải quyết các trường hợp xâm lấn đất rừng tại xã Minh Phú. Thời gian đình chỉ như thế nào UBND huyện sẽ có quyết định theo đúng luật quy định”.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Hân cũng có một số vi phạm trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư tố cáo, chưa tập trung thực hiện theo ý kiến của lãnh đạo hoặc chậm thực hiện, thậm chí không chấp hành.

Sau loạt bài Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, ngày 10/10, UBND TP Hà Nội có văn bản gửi Thanh tra thành phố và các sở ngành liên quan yêu cầu thanh tra toàn diện.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ và Thanh tra thành phố kết luận và kiến nghị xử lý những vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực quy hoạch đất rừng phòng hộ tại 2 xã Minh Phú, Minh Trí.

Tuy rằng, UBND TP Hà Nội cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo xử lý sau thanh tra song việc xử lý, khắc phục của UBND huyện Sóc Sơn cùng các sở ngành liên quan vẫn chưa triệt để, thời gian thực hiện chậm. Ngoài ra dấu hỏi xử lý biệt phủ của ca sĩ Mỹ Linh cùng nhiều công trình xây dựng trái phép khác tại xã Minh Trí sẽ tiến hành như thế nào?

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Cũng trong báo cáo của huyện Sóc Sơn tại buổi giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội ngày 16/10, ông Đỗ Minh Tuấn – Phó chủ tịch huyện Sóc Sơn khẳng định: “Chúng tôi cũng phát hiện thêm việc Chủ tịch UBND xã Minh Phú không thực hiện chỉ đạo của huyện. Ngoài ra chúng tôi còn gia hạn thời gian cho Chủ tịch UBND xã Minh Phú chuẩn bị.

Huyện sẽ kiên quyết tiến hành rà soát, xử lý nghiêm nếu ông Nguyễn Văn Hân -Chủ tịch xã UBND xã Minh Phú không thực hiện đúng chúng tôi sẽ đình chỉ công tác điều hành của ông này”.

Bạn đang đọc bài viết 'Xẻ thịt' đất rừng Sóc Sơn: Đình chỉ công tác Chủ tịch xã Minh Phú. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.