Thứ sáu, 26/04/2024 03:51 (GMT+7)

Gia Lai: Cán bộ “giật mình” nộp tiền khắc phục sai phạm

Mai Trung -  Thứ năm, 12/07/2018 08:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên quan đến sai phạm tại HĐND Gia Lai, sau khi cơ quan UBKT Tỉnh ủy chuyển hồ sơ sang Công an để tiếp tục điều tra, nhiều cán bộ đã “giật mình” nộp tiền khắc phục sai phạm.

Trụ sở HĐND tỉnh Gia Lai.

Tin từ UBKT Tỉnh ủy Gia Lai ngày 11-7, các cán bộ sai phạm đã nộp được 9,9 tỉ đồng trong tổng số tiền sai phạm 11,2 tỷ đồng. Như vậy số tiền còn lại phải khắc phục thêm là hơn 1 tỉ đồng.

Ngoài cán bộ sai phạm theo kết luận của UBKT là các ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Thế Quang, nguyên Chánh văn phòng và bà Nguyễn Thị Lựu, Phó Chánh văn phòng, thì hàng loạt cán bộ chủ chốt của HĐND tỉnh Gia Lai cũng phải nộp tiền khắc phục.

Cụ thể, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai do ông Nguyễn Đình Phương làm Trưởng ban nộp 109 triệu đồng; Ban Dân tộc do bà Ayun H’Bút làm Trưởng ban (nay đương chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai) nộp 212,6 triệu đồng; Ban Pháp chế do ông Lương Thanh Đức làm Trưởng ban nộp 115 triệu đồng…

Các ông Krung Dam Đoàn - nguyên Phó Chánh Văn phòng HĐND Gia Lai nộp 72,4 triệu đồng; Ông Rah Lan Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh nộp 180 triệu đồng, ngoài ra còn có cán bộ Mai Thị Lý, Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vy, Trương Thị Thu Hiền cũng phải nộp số tiền sai phạm.

Trước đó ngày 11/9/2017 trong Thông báo số 79-TB/UBKTTU của UBKT Tỉnh ủy Gia Lai có nêu “Kiểm tra Đảng viên có dấu hiệu vi phạm việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính, tài sản từ năm 2013-2016” đã phát hiện HĐND Gia Lai chi sai, trục lợi 11,2 tỉ đồng.

Từ đó, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu HĐND nộp khắc phục số tiền vi phạm theo 2 đợt, từ giai đoạn 2013 - 6.2016 là 10,7 tỷ đồng, giai đoạn 6 tháng cuối năm 2016 là 474 triệu đồng.

Đến ngày 30.6.2018, các cán bộ mới nộp được 5,2 tỷ đồng (khắc phục gia đoạn 2013-6.2016 là 4,7 tỉ đồng; giai đoạn 6 tháng cuối năm 2016 là 474 triệu đồng).

Chờ khắc phục quá lâu, ngày 4/7 UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đã chuyển toàn bộ hồ sơ vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan CSĐT. Ngay sau đó các cán bộ sai phạm đã “giật mình” nộp tiền khắc phục, tính đến ngày 11/7 đã khắc phục được 9,6 tỷ đồng.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Cán bộ “giật mình” nộp tiền khắc phục sai phạm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.