Thứ năm, 28/03/2024 19:30 (GMT+7)

Ai cho tồn tại khu đất đấu giá thành bãi chứa phế thải xây dựng?

Nguyên Bá - Đức Anh -  Thứ tư, 06/12/2017 06:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại thôn Khúc Thủy, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai thường xuyên xuất hiện tình trạng xe tải chở bùn đất, phế thải xây dựng vào đây đổ, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông.

Theo tìm hiểu của PV, tại khu đất đấu giá thuộc thôn Khúc Thủy, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội hàng ngày thường xuyên có hàng chục xe tải cỡ lớn chở phế thải, bùn đất vào đây đổ khiến đường xá bị hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Ghi nhận thực tế của PV, từ tuyến đường vành đai qua KĐT Thanh Hà xuống đường liên xã Hữu Hòa dọc sông Nhuệ, đoạn chạy qua xã Cự Khê, chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ đã có cả chục xe tải cỡ lớn, trên đầu xe dán logo Thu Ngân chạy tấp nập chở bùn thải, đất đá từ khắp nơi lũ lượt về đây đổ.

Tại khu đất rộng hàng nghìn mét vuông, hàng trăm khối bùn thải bị đổ tràn lan ra khắp nơi, chất thành những đống lớn và bốc mùi tanh hôi vô cùng khó chịu.

Tiếp xúc với PV người dân ở đây cho biết, do việc tập kết phế thải tại đây không hề có bất kỳ cơ quan chức năng nào quản lý, dẫn đến mạnh xe nào xe ấy đổ khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Điều đáng nói, trong quá trình vận chuyển bùn thải, phế thải xây dựng, nước bùn, đất cát từ trong thùng xe rơi tung tóe xuống cả đường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Mỗi khi xe tải chở đất đi qua, những quầng bụi cuốn lên mù mịt khiến các phương tiện đi sau lưu thông vô cùng khó khăn.

Đặc biệt, việc xe tải vận chuyển bùn đất, phế thải tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và đang gây hư hỏng đường xá. Tại tuyến đường này từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do xe tải gây ra, trong đó có một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một em học sinh lớp 8 tử vong.

“Cách đây tầm 2 năm tại đây đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một cháu học sinh tử vong. Hôm đấy cháu nó đi học về thì bị xe tải đâm phải, cháu này học giỏi lắm, còn hai hôm nữa là cháu đi thi học sinh giỏi rồi”. Một người dân ngậm ngùi cho biết.

Tuyến đường này cũng là tuyến giao thông chính của xã Cự Khê khi tập trung trường học các cấp, trạm y tế và UBND xã. Nhằm ngăn chặn xe tải lớn vào làng, UBND xã đã cho đổ 2 mố cột bê tông ngay đầu cổng trường tiểu học.

Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, hàng loạt xe tải vẫn có thể vô tư “lách” sang phần đất bên cạnh để chở bùn đất vào làng đổ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là vào giờ tan học của các em học sinh.

Điều khó hiểu là khu vực đổ phế thải nằm cách trụ sở UBND xã Cự Khê chưa đầy 500m nhưng dường như phía UBND xã lại không hề có động thái nào ngăn chặn, vẫn để hàng loạt xe tải chạy ngang qua trước mặt?

Tại sao những xe tải này có thể “hiên ngang” chạy vào tuyến đường dân sinh mà không bị xử lý và ai là người cho phép tập kết phế thải xây dựng tại đây? Điều này rất cần UBND TP. Hà Nội, UBND huyện Thanh Oai kiểm tra, xử lý nhằm sớm chấm dứt tình trạng đổ phế thải xây dựng, bùn đất bừa bãi tại đây.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tình trạng đổ phế thải tại xã Cự Khê. 

Tình trạng xe tải cỡ lớn đi vào làng khiến tuyến đường liên xã bị xuống cấp trầm trọng
Hàng loạt xe tải chở phế thải vô tư lưu thông qua trụ sở UBND xã Cự Khê
Đường xá luôn trong tình trạng mù mịt khói bụi do xe tải chở bùn đất chạy qua
Việc tham gia giao thông của người dân thường gặp rất nhiều khó khăn
Hàng trăm khối bùn thải có mùi hôi thối được tập kết về đây
Bùn thải, phế thải xây dựng bị đổ tràn lan trên khu đất đấu giá
Khu đất đấu giá thôn Khúc Thủy có nguy cơ bị chôn vùi trong phế thải xây dựng
Bạn đang đọc bài viết Ai cho tồn tại khu đất đấu giá thành bãi chứa phế thải xây dựng?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.